Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) được trao tặng huân chương Lao động hạng Nhất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm, mã chứng khoán DVN) diễn ra chiều 28/6 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đơn vị.
Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) được trao tặng huân chương Lao động hạng Nhất

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng phụ trách điều hành Bộ Y tế cho biết: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu 50 năm không ngừng trưởng thành và phát triển của Tổng công ty Dược Việt Nam. Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, dù trải qua mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ với mỗi tên gọi, mô hình tổ chức khác nhau, nhưng Tổng công ty Dược Việt Nam vẫn duy trì và không ngừng củng cố, mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản trị để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội từng giai đoạn và các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế giao.

Đồng thời, đây cũng là dịp để Tổng công ty gửi lời tri ân đến toàn thể các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên trong suốt chặng đường 50 năm đã xây dựng Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên trưởng thành và phát triển như ngày hôm nay.

Đặc biệt, tại buổi Lễ, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đã vinh dự được đón tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến tham dự và trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước - Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: “Tôi rất vui mừng và rất xúc động khi được đến đây để cùng tập thể người lao động, lãnh đạo Tổng công ty Dược Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty. Đặc biệt, hôm nay chúng ta được chứng kiến thành tích quan trọng của Tổng công ty - đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.

Chủ tịch nước đánh giá, nửa thế kỷ trôi qua, Tổng công ty Dược Việt Nam đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành. Tổng công ty và các thành viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, góp phần tôn tạo, phát triển bền vững ngành Dược Việt Nam và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Vinapharm đã xây dựng, phát triển mạng lưới phân phối thuốc đảm bảo cung cấp nguồn thuốc thiết yếu cho chiến trường và công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên thực hiện nhiều bước chuyển mình để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế giao và phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường: Thay đổi mô hình, phương thức quản trị, đầu tư, ứng dụng công nghệ, chú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nâng tầm chất lượng thuốc Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh kỷ niệm với Ban lãnh đạo Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh kỷ niệm với Ban lãnh đạo Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, ông Đinh Xuân Hấn, Tổng giám đốc Vinapharm khẳng định, ở trong bất kỳ một giai đoạn nào, Tổng công ty Dược Việt Nam cùng các đơn vị thành viên cũng luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển ngành Dược và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong đại dịch Covid -19, với tinh thần chung tay cùng với Chính phủ, Bộ Y tế và nhân dân cả nước nỗ lực phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh, với vai trò là Tổng công ty duy nhất của ngành dược do Bộ Y tế nắm giữ cổ phần chi phối trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội do Nhà nước, Bộ Y tế giao, Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên đã được Bộ Y tế giao và thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, lưu kho các hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid - 19.

Trong giai đoạn phát triển mới, Vinapharm đã xác định nhiệm vụ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng gia gia tăng vị thế của mình trên thị trường dược phẩm nội địa và quốc tế; đặc biệt là hợp tác nhượng quyền, chuyển giao công nghệ sản xuất các biệt dược gốc, thuốc chuyên khoa đặc trị, sản xuất nguyên liệu hóa dược, tăng cường sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

“Tổng công ty cam kết tuân thủ pháp luật, sẽ nỗ lực hết sức, hoạt động có hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển phần vốn nhà nước, vốn đầu tư của cổ đông, thay đổi phương thức quản trị, tăng cường hợp tác quốc tế, đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cho thị trường trong nước và từng bước hướng tới xuất khẩu, thực hiện chuyển đổi số để đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”, ông Đinh Xuân Hấn nhấn mạnh.

Tổng công ty Dược Việt Nam tiền thân là Tổng công ty Dược được Bộ Y tế quyết định thành lập vào ngày 01/4/1971 theo yêu cầu tập trung quản lý nhằm tăng cường sản xuất, phân phối và kịp thời chi viện cho tiền tuyến, đảm bảo cung cấp nguồn thuốc thiết yếu cho chiến trường và công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Theo quyết định của Bộ Y tế, Tổng công ty Dược được sáp nhập từ Cục phân phối dược phẩm, Cục dược liệu, Cục Quản lý sản xuất và bộ phận kinh doanh sản xuất hàng hóa chất, y dụng cụ, vật tư kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, kinh doanh thuộc Cục Vật tư và xây dựng cơ bản.

Năm 2016, Tổng công ty Dược Việt Nam hoàn tất cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên. Ngày 08/12/2016, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Ngày 19/5/2017, cổ phiếu của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán DVN.

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục