Biểu tượng
Không chỉ du khách quốc tế mà chính những người dân Sài Gòn hàng ngày đi qua vẫn trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp tráng lệ mà giản dị, uy nghiêm mà gần gũi của nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm, chợ Bến Thành, nhà hát lớn, UBND Thành phố... Trải qua bao năm tháng và biến động, những công trình ấy vẫn sừng sững giữa lòng Sài Gòn như những dấu son đô thị.
Hơn 100 năm thăng trầm lịch sử, những địa danh trên vẫn là tuyệt tác kiến trúc của đô thị Sài Gòn. Thời gian dường như cũng không thể làm tàn phai sự lộng lẫy của các công trình đặc sắc này.
Du khách xa gần viếng thăm “Hòn ngọc Viễn Đông” không thể nào bỏ qua những điểm hẹn đậm tính mỹ thuật, văn hóa.
Lòng người con phương xa nhớ về Sài Gòn cũng không thể nào quên nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm, chợ Bến Thành, nhà hát lớn,…những nơi gắn liền với ký ức cuộc sống người dân Sài Thành.
Trường tồn
Khởi nguồn vào cuối thế kỷ 19 khi trở thành thuộc địa của người Pháp, kiến trúc Pháp cũng theo đó mà du nhập vào Việt Nam.
Không khó để nhận ra, kiến trúc Tân cổ điển Pháp được thừa hưởng những giá trị tinh hoa nhất của kiến trúc cổ điển Roman, Gothic với vẻ đẹp lộng lẫy, uy nghi.
Phong cách Roman xuất hiện từ năm 800, trải dài trên cả một khu vực có diện tích lớn, bao trùm cả các nước Tây Âu và Trung Âu như Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Ý, Anh, Pháp,…
Kiến trúc Pháp ảnh hưởng đến Việt Nam dễ nhận thấy ở những cột, vòm, hoa văn và ngôn ngữ trang trí, sảnh đón khách. Ưa chuộng sự rộng rãi, tráng lệ của các công trình La Mã cổ đại, kiến trúc Pháp thường thiết kế các cột cao, bề thế, sảnh rộng, vòm cao tối thiểu 2 - 3 người đứng chồng lên nhau,..Cho đến nay, những tuyệt tác kiến trúc nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm, chợ Bến Thành, UBND Thành phố… vẫn còn nguyên giá trị mỹ thuật, văn hóa, lịch sử.
Bên cạnh những danh thắng nổi bật đó, tại TP.HCM, đặc biệt ở khu vực quận 1, quận 3 hiện nay vẫn còn tồn tại những ngôi biệt thự cổ mang đậm phong cách kiến trúc Pháp và hầu hết đều thuộc về các chủ nhân thành đạt, thượng lưu.
Khi quyết định sở hữu một khối bất động sản to lớn giữa trung tâm, chắc chắn giá trị kiến trúc, lịch sử là một yếu tố đáng kể góp phần nâng tầm giá trị của tài sản và vị thế của gia chủ.
Thành Rome Đông Sài Gòn
Trước những công trình kiến trúc kinh điển sừng sững như tượng đài giữa lòng thành phố, các công trình quy mô lớn ra đời sau này đều phải chịu áp lực về việc thiết kế và quy hoạch sao cho xứng tầm.
Cùng chung niềm trăn trở đó, khi tái hiện tòa thành Rome by Diamond Lotus đồ sộ giữa trung tâm đô thị Thủ Thiêm, nhà phát triển công trình xanh Phuc Khang Corporation đã gửi trọn tâm huyết cũng như mời các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế đồng hành trong quá trình thiết kế, thi công như: Coteccons (tổng thầu xây dựng), DP Architect, Mai-Archi, TTID (tư vấn thiết kế), Landmarks (thiết kế cảnh quan), UL - Hoa Kỳ (thẩm duyệt an toàn phòng chống cháy nổ), CBRE (quản lý vận hành tòa nhà),...
Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ 12 làn xe, tòa thành Rome by Diamond Lotus có quy mô hơn 9.100 m2 và bao gồm 30 tầng căn hộ, tiện ích.
Dự án mang đậm phong cách kiến trúc Roman, được thể hiện qua các hàng cột bề thế, bệ đá đỡ cột, họa tiết trang trí thân cột, đầu cột, mái vòm cong,…Ngay trung tâm tòa thành là quảng trường Trevi Square rộng lớn cao 14 m lộng lẫy, xa hoa với họa tiết trang trí cầu kỳ và những chùm đèn rực rỡ.
Theo phong cách kiến trúc Roman, phần trần tòa nhà được thiết kế rất công phu vì đây được xem như chiếc vương miện thể hiện sự quý phái của giới quý tộc. Do đó, các công trình kiến trúc ảnh hưởng của kiến trúc Roman thường được tạo khối vòm cung, cao lớn và tráng lệ.
Panorama và hồ bơi vô cực lưng chừng trời
So với nguyên bản thành Rome cách đây hàng thế kỷ, thành Rome tại Thủ Thiêm dường như không mấy khác biệt. Vẫn hoành tráng khiến người người ngưỡng mộ, vẫn tráng lệ mê đắm lòng người và là thủ phủ của những chủ nhân danh giá.Tại thành Rome, toàn bộ tầng 6 được Phuc Khang Corporation dành riêng cho hàng loạt tiện ích cao cấp hàng đầu tại Thủ Thiêm với hồ bơi vô cực, phòng spa, khu vui chơi thiếu nhi, khu thể thao đa năng, BBQ ngoài trời, nhà hàng, coffee shop,…
Vườn La Mã rộng 3.000 m2 sẽ mang đến không gian xanh và nguồn sinh khí trong lành cho cư dân Rome by Diamond Lotus thư giãn, tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc vất vả. Nói không ngoa, cả thế giới tiện ích đều đang phủ phục dưới chân những vị chủ nhân thành Rome!