Tòa án Tối cao Mỹ tỏ dấu hiệu do dự trước đề nghị sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (21/1), các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ đã bày tỏ sự hoài nghi đối với nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Donald Trump nhằm sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook trong một vụ kiện liên quan đến tính độc lập của ngân hàng trung ương.
Tòa án Tối cao Mỹ tỏ dấu hiệu do dự trước đề nghị sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook

Trong khoảng hai giờ tranh luận, các thẩm phán cho biết họ khó có thể chấp thuận yêu cầu của Tổng thống Trump về việc dỡ bỏ lệnh của thẩm phán cấm ông sa thải bà Cook ngay lập tức trong khi vụ kiện pháp lý của bà vẫn đang diễn ra.

Kể từ khi Fed được thành lập vào năm 1913, chưa có tổng thống nào cố gắng sa thải một quan chức ngân hàng trung ương. Các câu hỏi được đặt ra bởi các thẩm phán đều phản ánh tính chất chưa từng có tiền lệ này trong hành động của Tổng thống Trump. Họ đã tranh luận về các vấn đề có ít tiền lệ pháp lý để hướng dẫn, bao gồm cả việc điều gì cấu thành lý do đầy đủ theo luật liên bang để sa thải một quan chức Fed, hoặc những thủ tục nào cần thiết để đảm bảo sự công bằng cho bà Cook.

Bên cạnh đó, các thẩm phán đã bày tỏ sự lo ngại về những hệ lụy đối với sự độc lập của Fed khỏi ảnh hưởng chính trị nếu họ tán thành lập luận của chính quyền Tổng thống Trump rằng tổng thống đã hành động trong phạm vi quyền hạn của mình khi tìm cách sa thải bà Cook.

Vào tháng 9, Thẩm phán Tòa án Liên bang Mỹ Jia Cobb đã đưa ra phán quyết rằng nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm sa thải bà Cook mà không thông báo trước hoặc không tổ chức phiên điều trần nhiều khả năng đã vi phạm quyền được bảo đảm thủ tục pháp lý theo Tu chính án thứ Năm của Hiến pháp Mỹ.

Một tòa phúc thẩm sau đó đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc tạm hoãn hiệu lực phán quyết của thẩm phán Cobb.

Trong khi đó, bà Cook gọi những cáo buộc chống lại mình là cái cớ để loại bỏ bà vì những bất đồng về chính sách tiền tệ, trong bối cảnh Tổng thống Trump đang gây áp lực lên ngân hàng trung ương để cắt giảm lãi suất và chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì đã không làm điều đó nhanh hơn. Chính quyền Tổng thống Trump tháng này đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Powell liên quan đến một dự án xây dựng của Fed. Giống như bà Cook, ông Powell gọi động thái này là cái cớ nhằm giành ảnh hưởng đối với chính sách tiền tệ.

Khi thành lập Fed, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật bao gồm các điều khoản nhằm cách ly ngân hàng trung ương khỏi sự can thiệp chính trị, theo đó tổng thống chỉ có thể cách chức các thống đốc “vì lý do chính đáng”, dù luật không định nghĩa rõ khái niệm này cũng như không quy định cụ thể thủ tục bãi nhiệm.

Với vai trò là thống đốc Fed, bà Cook cùng với các thành viên khác trong hội đồng gồm 7 người của ngân hàng trung ương và lãnh đạo của 12 ngân hàng dự trữ liên bang khu vực tham gia hoạch định chính sách tiền tệ của Mỹ. Nhiệm kỳ của bà trong cương vị này kéo dài đến năm 2038.

Một phán quyết của Tòa án Tối cao dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào cuối tháng 6, nhưng có thể sớm hơn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ phán quyết có lợi cho bà Cook sẽ ở mức độ nào, hoặc vụ kiện sẽ tiếp diễn ra sao nếu các thẩm phán chuyển vụ kiện trở lại cho các tòa án cấp dưới, để ngỏ khả năng vụ kiện sẽ quay trở lại Tòa án Tối cao để kháng cáo.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục