Toà án nhân dân tối cao bổ nhiệm 1 Vụ trưởng và 3 Phó Vụ trưởng sau thi tuyển

Chiều 14/6, Toà án nhân dân tối cao (TANDTC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ và Lễ trao Quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp trúng tuyển. Theo đó, qua quá trình thi tuyển, chọn lọc đã tìm ra được 4 người giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ TANDTC.
Bốn người trúng tuyển được bổ nhiệm làm lãnh đạo cấp Vụ ở TANDTC (Ảnh: Trần Thanh). Bốn người trúng tuyển được bổ nhiệm làm lãnh đạo cấp Vụ ở TANDTC (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, căn cứ vào kết quả thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Thư (SN 1968), Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế TANDTC giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế TANDTC (thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 15/6/2018).

Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Thắng (SN 1976), Thẩm tra viên Vụ Giám đốc kiểm tra I TANDTC giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I TANDTC (thời hạn giữ chức vụ 5 năm từ ngày 15/6/2018).

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà (SN 1979), Thẩm tra viên Vụ Giám đốc kiểm tra II TANDTC giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra II TANDTC (thời hạn giữ chức vụ 5 năm từ ngày 15/6/2018).

Điều động và bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng (SN 1970), Trưởng phòng Vụ hợp tác quốc tế TANDTC đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế TANDTC, kiêm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra III TANDTC (thời hạn giữ chức vụ 5 năm từ ngày 15/6/2018).

Phát biểu tại Lễ trao Quyết định và bổ nhiệm, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang yêu cầu các lãnh đạo cấp vụ của TANDTC vừa được bổ nhiệm mới phải giữ vững phẩm chất đạo đức Cách mạng, bảnh lĩnh chính trị, không ngừng học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ;

Phát huy vai trò của người đứng đầu, luôn trong sạch, vững mạnh, hoàn thành phát huy vai trò của đoàn thể, khen thưởng kỷ luật phân minh, góp phần vào thành công của TANDTC nói chung và các Vụ TANDTC nói riêng.  

Toà án nhân dân tối cao bổ nhiệm 1 Vụ trưởng và 3 Phó Vụ trưởng sau thi tuyển ảnh 1

 Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ cho những người trúng tuyển (Ảnh: Trần Thanh)

Đồng thời nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác để cùng tập thể đơn vị đoàn kết, triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ được giao.

Đề cao quy cách tập trung dân chủ, thống nhất tập thể, đơn vị, phát huy và thực hiện tốt những giải pháp đã nêu trong đề án để thực hiện tốt trong thời gian sắp tới.

Đặc biệt, đối với các lãnh đạo các Vụ mới được bổ nhiệm, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang cũng yêu cầu, phải biết đoàn kết, phân công hợp lý.

Thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất cho Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC cũng như Hội đồng Thẩm Phán TANDTC.

Đây là lần đầu tiên TAND Tối cao tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ. Toà đã thông báo rộng rãi về kỳ thi tuyển lần này nhưng không có người bên ngoài đăng ký, cả 12 ứng viên đều đang làm việc tại đơn vị.


Theo dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục