TNG: Rủi ro lớn từ việc không giao được hàng cho đối tác Nga

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Xung đột vũ trang Nga - Ukraine bắt đầu ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG).
TNG: Rủi ro lớn từ việc không giao được hàng cho đối tác Nga

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch TNG cho biết, Công ty đã ký với đối tác Nga là Tập đoàn Sportmaster hợp đồng 12,5 triệu USD. Các lô hàng đã được triển khai và hoàn tất thành phẩm. Tuy nhiên, hiện nay các hãng vận chuyển quốc tế đều từ chối nhận đơn hàng giao cho Nga, nên các lô hàng đến hạn giao cho khách hàng Nga đến nay đều chưa tìm được nhà vận chuyển.

Vì không giao được hàng nên ngân hàng bao thanh toán cho TNG là HSBC cũng không có căn cứ để thanh toán cho Công ty, dẫn đến lượng hàng tồn kho lớn. Chưa kể, rủi ro ngân hàng không thể thanh toán cho các hợp đồng với Nga có thể diễn ra tới đây.

Bên cạnh khó khăn khách quan trên, doanh nghiệp dệt may như TNG hiện đang chịu ảnh hưởng khá nặng nề về do diễn biến dịch Covid-19. Ông Thời cho biết, cuối tháng 2 có thời điểm tới 30% công nhân của Công ty phải nghỉ làm do bản thân mắc Covid-19 hoặc có người nhà mắc Covid-19 và trở thành F1. Điều này có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện các đơn hàng của Công ty.

TNG hiện có khoảng 16.000 công nhân làm việc tại các nhà máy may. Trong tháng 2/2022, doanh thu toàn Công ty đạt 337,4 tỷ đồng, giảm 34% so với tháng 1/2022, dù vậy vẫn tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021. Với dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay và chưa đạt tới mức đỉnh ở các tỉnh phía Bắc, nhiều khả năng doanh thu của Công ty chịu ảnh hưởng lớn trong tháng 3.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/3, cổ phiếu TNG đạt 36.700 đồng/cổ phiếu.

Thủy Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục