Tình trạng dư thừa khí đốt toàn cầu có thể diễn ra vào năm 2026

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Làn sóng các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới được cho là sẽ tung ra thị trường toàn cầu từ năm tới, nhưng hiện có thể sẽ phải chờ đến ít nhất là năm 2026 do nhiều lý do.
Tình trạng dư thừa khí đốt toàn cầu có thể diễn ra vào năm 2026

Nguyên nhân chính là việc xây dựng các nhà máy xuất khẩu mới trên khắp Bờ Vịnh của Mỹ có nguy cơ mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Do đó, tình trạng thắt chặt nguồn cung hiện tại - một dấu hiệu đặc trưng của thị trường kể từ khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra vào năm 2022 - sẽ còn tồn tại lâu hơn một chút.

Cơ sở Golden Pass LNG của QatarEnergy ở Texas có thể lỡ ngày khởi công vào nửa đầu năm 2025 do thiếu công nhân. Trong khi Cheniere Energy cho biết tuần trước rằng, việc mở rộng Corpus Christi sẽ bắt đầu trong năm nay, nhưng thị trường vẫn lo lắng về bất kỳ trục trặc nào.

Trong khi đó, dự án LNG 2 Bắc Cực ở Nga có thể sẽ vận chuyển lô khí đốt đầu tiên đến Trung Quốc vào mùa hè này khi mực băng trên tuyến đường biển phía Bắc giảm đi. Tuy nhiên, nhà máy khó có thể hoạt động hết công suất chừng nào các lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn còn hiệu lực.

Ngoài ra, xuất khẩu khí đốt của Úc dự kiến sẽ giảm trong năm tới do sản lượng truyền thống sụt giảm, trong khi Ai Cập và Indonesia cũng đang phải đối mặt với sản lượng giảm và tiêu dùng nội địa cao hơn.

Về phía nhu cầu, BloombergNEF cho biết, việc sử dụng LNG của châu Âu vào mùa hè năm 2025 có thể tăng hơn 10% kể từ năm 2024. Nhà điều hành hệ thống truyền tải của Ukraine cho biết, họ không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận cho khí đốt của Nga vận chuyển qua biên giới khi hết hạn vào cuối năm nay, điều này sẽ cắt giảm một nguồn cung cấp khác cho lục địa này.

Trong khi đó, tiêu thụ ở châu Á cũng tiếp tục tăng. Người mua ở các thị trường mới nổi có thể sẽ tham gia thị trường khi giá khí đốt ở châu Á giảm xuống dưới 10 USD/1 triệu đơn vị nhiệt Anh (Btu).

Những kỳ vọng về một chính sách thắt chặt hơn vào năm 2025 đang xuất hiện trên thị trường tương lai. Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên của châu Âu cho năm tới đã tăng khoảng 17% kể từ tháng 3, vượt xa các hợp đồng trong những năm tiếp theo.

Mặc dù vậy, thị trường LNG sẽ vẫn dư cung vào cuối thập kỷ này. Việc mở rộng quy mô lớn của Qatar đang diễn ra đúng tiến độ, trong khi khả năng chậm trễ dự án của Mỹ sẽ không kéo dài mãi mãi. Nhưng trong ngắn hạn, thị trường khí đốt trong năm 2025 sẽ vẫn đối mặt với giá cả tăng cao và nhiều biến động.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục