Tỉnh Bokeo thành điểm nóng Covid-19 ở Lào

0:00 / 0:00
0:00
Trong số 72 ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận ngày 15/5 tại 4 tỉnh, thành phố của Lào, tỉnh Bokeo ở phía bắc chiếm hơn một nửa, với 37 ca.
Tập trung hàng vạn lao động với nhiều loại hình dịch vụ, Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng đang trở thành điểm nóng lây nhiễm Covid-19 ở bắc Lào. Tập trung hàng vạn lao động với nhiều loại hình dịch vụ, Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng đang trở thành điểm nóng lây nhiễm Covid-19 ở bắc Lào.

Ngoài 37 ca mắc mới Covid-19 ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bokeo thì thủ đô Vientiane hôm nay có 14 ca lây nhiễm cộng đồng. Trong khi 21 ca còn lại ở 2 tỉnh Champasak và Savannakhet đều là người cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Điều đáng ghi nhận là đã có 555 trong tổng số 1.570 bệnh nhân được chữa khỏi. Mặc dù, tính đến ngày hôm qua, nước này đã có 2 trường hợp tử vong.

Tại buổi họp báo chiều 15/5, Bộ Y tế Lào cho biết, nước này tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vaccine Covid-19 trên phạm vi cả nước, với hơn 493.480 người được tiêm mũi đầu, hơn 89.160 người tiêm đủ mũi thứ 2 và chưa ghi nhận trường hợp biến chứng nghiêm trọng cũng như không có ca tử vong nào do tiêm vaccine Covid-19.

Lào hiện có khoảng 1.536.000 liều vacine, đáp ứng cho khoảng 10,3% dân số. Việc tiêm mở rộng mũi thứ 2 cho người dân sẽ được triển khai trong tuần tới. Nếu điều kiện thuận lợi, nước này hy vọng có 50% dân số được tiếp cận vaccine Covid-19 trong năm nay, tức khoảng 3,4 triệu người.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục