Tín dụng có dấu hiệu tăng trở lại

(ĐTCK) Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa qua, ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận xét, 4 tháng đầu năm, tín dụng tăng 1,44%, so với cùng kỳ năm trước giảm 0,2%.
Tín dụng có dấu hiệu tăng trở lại

Diễn biến hoạt động tín dụng có dấu hiệu tích cực, bởi doanh số cho vay mới và doanh số thu nợ đều tăng.

Theo ông Tiến, thông thường, những tháng đầu năm, sau khi kết thúc một chu kỳ kinh doanh, hộ gia đình, DN hoàn trả vốn vay ngân hàng, nên cho vay ra trong tháng 1 và tháng 2 thấp hơn những tháng còn lại trong năm. Năm 2013, ngân hàng vẫn cho vay ra, tháng 1 cho vay trên 570.000 tỷ đồng, tháng 2 cho vay trên 400.0000 tỷ đồng (tháng có Tết Nguyên đán), do doanh số thu nợ cao hơn, nên tín dụng không tăng, thậm chí giảm, nhưng thực tế vốn mới vẫn được bơm ra nền kinh tế. Sang tháng 3, doanh số cho vay trên 600.000 tỷ đồng, thu nợ thấp hơn nên đã có sự chuyển biến tích cực về tăng trưởng tín dụng trong tháng 4.

Năm 2013, với xu hướng trên và những giải pháp tiếp tục triển khai trong thời gian tới, sẽ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng như kế hoạch.

P.V
P.V

Tin cùng chuyên mục