Tuyến xe buýt đầu tiên kết nối vào bến xe phía nam Đà Nẵng

(ĐTCK) Sau 5 năm đi vào hoạt động, bến xe phía nam Đà Nẵng do Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đầu tư sẽ có tuyến xe buýt kết nối đầu tiên vào trung tâm thành phố.
Tuyến xe buýt đầu tiên kết nối vào bến xe phía nam Đà Nẵng

Ngày 27/12/2017, UBND TP. Đà Nẵng đã có chủ trương cho phép điều chỉnh kéo dài tuyến xe buýt số 07 (Xuân Diệu - Phạm Hùng) từ trạm xe buýt Phạm Hùng qua quốc lộ 1, kết thúc tại điểm cuối là Bến xe liên tỉnh phía Nam.

Thời gian điều chỉnh bắt đầu từ ngày 01/1/2018. Đây cũng nằm trong chủ trương tháo gỡ khó khăn cho bến xe phía nam Đà Nẵng sau nhiều năm lâm vào cảnh đìu hiu.

Cụ thể, năm 2009, hưởng ứng chủ trương kêu gọi, thu hút đầu tư của TP. Đà Nẵng, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã đầu tư 150 tỷ đồng xây dựng bến xe liên tỉnh phía Nam TP. Đà Nẵng (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) theo quy hoạch xã hội hóa bến xe. Dự án được đưa vào hoạt động từ tháng 9/2012.

Tuy nhiên sau 5 năm đưa vào sử dụng, bến xe này rất ít đơn vị vận tải đăng ký hoạt động.

Nguyên nhân chính là do luồng tuyến được phân chưa phù hợp với địa bàn hoạt động của doanh nghiệp và trùng lặp với một số bến xe lân cận, trong đó có bến xe Trung tâm thành phố ở quận Cẩm Lệ.

Bến xe Trung tâm thành phố không dời ra phía bắc tại quận Liên Chiểu như quy hoạch của Bộ GTVT, thậm chí UBND TP. Đà Nẵng còn cấp thêm quyền sử đất 50 năm cho bến xe này hoạt động.

Trong khi đó bến xe phía Nam cách xa Trung tâm hơn 13km, lại không có xe buýt để đưa đón khách vào thành phố.

Chính vì vậy, việc đưa tuyến xe buýt đầu tiên vào bến xe phía nam đã phần nào tháo gỡ được khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư vào bến xe.

Tuyến xe buýt đầu tiên kết nối vào bến xe phía nam Đà Nẵng ảnh 1

Theo lộ trình mới, tuyến xe buýt số 07 sẽ tăng thêm chiều dài 3,5 km. Tổng số xe hoạt động trên tuyến số 07 là 10 chiếc, tần suất hoạt động giờ cao điểm 10 phút/chuyến, giờ thấp điểm 20 phút/chuyến.

Số chuyến đi và về trong ngày là 120 chuyến. Thời gian hoạt động hằng ngày từ 5 giờ đến 21 giờ.

Đây là một trong nhiều tuyến buýt trợ giá tại Đà Nẵng với giá vé 5.000 đồng/người/lượt. Vé tháng cho hành khách thuộc diện ưu tiên là 45.000 đồng, diện không ưu tiên 90.000 đồng.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ cũng đã chỉ đạo Sở GTVT cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu di dời Bến xe trung tâm Thành phố (quận Cẩm Lệ) lên phía Bắc, trở thành Bến xe phía Bắc đúng nghĩa theo quy hoạch chung của Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ly Hoa

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục