Hàng không Việt dừng toàn bộ đường bay quốc tế

Các hãng hàng không trong nước dừng toàn bộ đường bay quốc tế từ hôm nay do sự bùng phát của Covid-19.
Phun khử trùng trên máy bay Vietnam Airlines ngày 24/3. Ảnh: Giang Huy. Phun khử trùng trên máy bay Vietnam Airlines ngày 24/3. Ảnh: Giang Huy.

Chuyến bay quốc tế cuối cùng trong dịp này của Vietnam Airlines sẽ từ Đức về Việt Nam hôm nay 25/3, chở theo 170 hành khách hạ cánh ở sân bay Vân Đồn. 

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific tạm đóng hết các đường bay quốc tế từ nay tới 30/4. Bamboo Airways dừng đường bay quốc tế duy nhất đến Hàn Quốc và hoãn mở các đường bay quốc tế mới. 

Vietjet Air đã tạm dừng các đường bay quốc tế đến khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. Hãng chỉ mở bán chặng Hà Nội đến Tokyo và ngược lại vào ngày 31/3, 2/4 và 4/4. 

Không chỉ các hãng hàng không trong nước dừng bay mà nhiều hãng bay nước ngoài đã hoãn, hủy các chuyến bay đến Việt Nam.

Ngày 24/3, sân bay Nội Bài chỉ đón 264 hành khách quốc tịch Việt Nam nhập cảnh trên 4 chuyến bay từ Đài Loan, Singapore, Ma Cao, Nhật Bản, giảm nhiều so với tuần trước là trên 2.000 hành khách nhập cảnh mỗi ngày. Toàn bộ hành khách đều được cách ly 14 ngày.   

Hiện nay Việt Nam đã dừng nhập cảnh với khách nước ngoài, chỉ cho phép nhập cảnh khách mang hộ chiếu công vụ. Ngoài ra, Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải hạn chế cấp phép các chuyến bay đến Việt Nam.

Để phòng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hãng hàng không Việt đều tăng cường phun khử trùng phòng dịch các chuyến bay có người nghi nhiễm nCoV. Riêng Vietnam Airlines tiến hành phun khử trùng và lau chùi vệ sinh trang thiết bị toàn bộ đội tàu bay sau khi khai thác trong ngày. 

Đến tối 25/3, Việt Nam ghi nhận 134 người nhiễm nCoV, trong đó 17 người đã khỏi bệnh. Các ca bệnh xâm nhập chủ yếu từ châu Âu và Mỹ, sau đó lây lan cộng đồng. 


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục