Vàng SJC vượt 37 triệu đồng/lượng, USD tăng trở lại

(ĐTCK) Giá vàng SJC hôm nay tiếp tục tăng mạnh, vượt ngưỡng 37 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá USD cả tự do lẫn ngân hàng đã tăng trở lại.
Vàng SJC vượt 37 triệu đồng/lượng, USD tăng trở lại

Vàng đã được giao dịch ở dưới mức 1.300 USD/ounce hôm nay sau khi cú tăng hôm qua làm giảm nhu cầu mua và khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng kích thích tiền tệ của Mỹ. Giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1.290,23 USD/ounce lúc 2h37 chiều qua trên sàn Singapore.

Tại Trung Quốc, nước mua vàng nhiều nhất thế giới, khối lượng các hợp đồng giao ngay cơ bản trên sàn Thượng Hải giảm còn 11,419 tấn trong ngày hôm qua, so với mức cao trong vòng hai tháng 20,820 tấn hôm 24/4. Nhu cầu vàng của Trung Quốc đã giảm 18% trong quý đầu năm nay khi các nhà đầu tư mua ít hơn vàng miếng và vàng tiền, theo Hội đồng Vàng thế giới.

“Vàng tiếp tục được giao dịch trong biên độ hẹp”, Zhu Siquan, một nhà phân tích của GF Futures Co., nói. “Bất ổn ở Ukraine vẫn đang cung cấp sự hỗ trợ ngắn hạn cho kim loại quý, nhưng nhu cầu sẽ giảm khi giá vượt qua 1.300 USD/ounce”.

Nga đã chuẩn bị một loạt các biện pháp trả đũa để phản ứng với các biện pháp trừng phạt mở rộng hơn có thể được áp dụng bởi Mỹ và Liên minh châu Âu, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết ngày hôm qua. Dù không đưa ra chi tiết các biện pháp này, nhưng ông Medvedev mô tả chugns như là những thanh gươm hai lưỡi sắc bén.

Vàng SJC vượt trên 37 triệu đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC đầu giờ sáng nay lại tăng mạnh thêm hơn 500.000 đồng/lượng lên 37,5 triệu đồng/lượng ở giá bán, 37,15 triệu đồng/lượng ở giá mua, cao nhất kể từ 9/10/2013. Giá sau đó điều chỉnh và đến 9h50 còn 37,05 - 37,35 triệu đồng/lượng. Sang buổi chiều, giá giảm tiếp, đến 15h40 còn 36,95 - 37,12 triệu đồng/lượng.

Cùng thời gian, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở mức 34,50 - 34,70 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với chiều qua. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 33,77 - 34,22 triệu đồng/lượng, không đổi so với chiều qua.

USD tăng trở lại

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD, sau khi tăng mạnh trong tuần trước lên các mức cao nhất trong vòng 9 tháng, đã giảm trở lại trong ngày đầu tuần này xuống còn 21.250 - 21.270 đồng/USD trên thị trường tự do và 21.100 - 21.150 đồng/USD trên thị trường ngân hàng. Sang ngày 20/5, giá tăng nhẹ trở lại, lên 21.050 - 21.280 đồng/USD trên thị trường tự do và 21.110 - 21.160 đồng/USD trên thị trường ngân hàng, giảm tương ưugs 20 và 15 đồng/USD so với cuối tuần trước.

Với các ngoại tệ khác, đa số giảm, song phần lớn giảm không đáng kể. AUD giảm mạnh nhất với -0,99%; tiếp đến là CHF với -0,37%; THB với -0,26%...

Vàng SJC vượt 37 triệu đồng/lượng, USD tăng trở lại ảnh 3

Quang Huy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục