Vàng giảm ngày thứ 4 liên tiếp, ngoại tệ đồng loạt giảm

(ĐTCK) Vàng đã giảm giá ngày thứ 4 liên tiếp trên sàn London khi đồng USD mạnh lên làm giảm nhu cầu vàng như tài sản đầu tư thay thế.
Vàng giảm ngày thứ 4 liên tiếp, ngoại tệ đồng loạt giảm
Đồng USD đã tăng lên mức cao trong vòng 6 thán so với một rổ 10 đồng tiền chính khác trước khi Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 7, một tài liệu có thể cung cấp manh mối về thời điểm cơ quan này sẽ nâng lãi suất. Chủ tịch Fed Janet Yellen sẽ có bài phát biểu hôm 22/8 tại hội nghị các thống đốc ngân hàng trung ương ở Jackson Hole, Wyoming, Mỹ. Vàng thường biến động ngược chiều với đồng bạc xanh.

Giá vàng đã hồi phục trong năm nay một phần do các căng thẳng địa chính trị thúc đẩy nhu cầu trú ẩn. Các nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine đã được tăng cường sau khi chính phủ nước này cho biết quân đội đã kiểm soát một trong 4 địa phận mà lực lượng ly khai chiếm đóng ở Luhansk.

Vàng đã giảm giá khi “đồng USD mạnh lên và căng thẳng dịu đi ở Ukraine”, Edward Meir, một nhà phân tích của INTL FCStone Inc. ở New York, viết trong một báo cáo. Dữ liệu kinh tế Mỹ hồi phục sẽ hỗ trợ khả năng tăng lai suất và giúp đồng USD tăng giá, “cả hai đều là nhân tố tiêu cực đối với vàng trong ngắn hạn”, nhà phân tích này nói.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,1% xuống còn 1.293,96 USD/ounce trên sàn London vào lúc 9h47, giờ địa phương. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 0,1% xuống còn 1.294,90 USD/ounce trên sàn Comex, Mỹ.

Vàng SJC giảm thêm 30.000 đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay giảm thêm 30.000 đồng/lượng ở cả giá mua và giá bán xuống còn 36,48 - 36,60 triệu đồng/lượng.

Cùng thời gian, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở mức 34,11 - 34,31 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với chiều qua.

USD tự do và ngân hàng đồng loạt giảm 10 đồng

Giá USD hôm nay đồng loạt giảm 10 đồng/USD trên cả thị trường tự do và ngân hàng. Theo đó, giá USD tự do còn 21.190 - 21.210 đồng/USD; giá USD do Vietcombank niêm yết còn 21.170 - 21.220 đồng/USD.

Các ngoại tệ khác cũng đồng loạt giảm, trong đó, giảm mạnh nhất là CHF với -0,42%; tiếp theo là EUR với -0,29%; JPY với -0,25%...

Quang Huy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục