Vàng bật tăng đúng lúc bị Morgan Stanley đánh giá thấp

(ĐTCK) Morgan Stanley vừa công bố danh mục các hàng hóa khuyến nghị nhà đầu tư mua vào, trong đó, vàng đứng ở vị trí cuối cùng. Tuy nhiên, giá vàng lại bật tăng một ngày trước khi biên bản cuộc họp Fed được công bố.
Vàng bật tăng đúng lúc bị Morgan Stanley đánh giá thấp

Giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 1.311,61 USD/ounce vào lúc 5h sáng, theo giờ New York. Trong quý đầu năm nay, giá vàng giao ngay bình quân là 1.292,15 USD/ounce.

Các nhân tố đã hỗ trợ vàng trong quý I, bao gồm căng thẳng ở Ukraine, đã yếu đi, nhà phân tích Joel Crane của Morgan Stanley viết trong một báo cáo ngày hôm nay. Trong khi nâng mức dự báo giá vàng năm 2014 thêm 5% lên 1.219 USD/ounce, mức giá bình quân vẫn được dự đoán sẽ giảm trong 4 quý tới, Crane nói.

“Khi nhiều nhân tố hỗ trợ giá vàng trong quý I tiêu tan, chúng tôi tin giá vàng sẽ trở lại xu hướng giảm”, Crane viết. Trong 6 tháng tới, cổ phiếu, tín dụng và đồng USD sẽ được ưa chuộng hơn các tài sản an toàn, Crane nói.

Ngày mai, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách trong tháng 3 của Ủy ban Thị trường mở.

Lượng vàng nắm giữ bởi SPDR Gold Trust, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới, đã tăng lên trong tháng trước nhưng đã giảm 0,5% trong tháng này, đến hôm qua còn 809,18 tấn.

Vàng SJC lên cao nhất trong vòng 1 tuần

Tại thị trường trong nước, tương tự diễn biến giá vàng thế giới, giá vàng SJC đã bứt tăng trong ngày hôm nay. Tính đến cuối giờ chiều, giá vàng thương hiệu quốc gia ở mức 35,68 - 35,74 triệu đồng/lượng, tăng 110.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Cùng giờ trên, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận là 34,30 - 34,50 triệu đồng/lượng, tăng 220.000 đồng/lượng so với chiều 7/4. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 33,58 - 34,13 triệu đồng/lượng, tăng 190.000 đồng/lượng so với chiều qua.

USD giảm giá trên thị trường quốc tế, không đổi trong nước

Sau phiên tăng/giảm bất ngờ trong ngày 7/4, hôm nay, Vietcombank duy trì mức tỷ giá USD 20.075 - 21.115 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, mức giá được giao dịch vẫn là 21.090 - 21.110 đồng/USD trong hai ngày đầu tuần này, ngày thứ 5 liên tiếp.

Với các ngoại tệ khác, hầu hết vẫn tiếp tục tăng giá. Trong đó, CHF tăng mạnh nhất với 0,42%; tiếp đến là GBP với 0,31%; JPY với 0,30%; EUR với 0,25%. Duy nhất AUD giảm nhưng mức giảm không nhiều với -0,11%.

Trên thị trường quốc tế, cặp EUR/USD tiếp tục tăng, đến 7h chiều nay, đạt 1,3773. Cặp USD/JPY tiếp tục giảm, cùng giờ trên còn 102,24.

Quang Huy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục