VAMC dự kiến thu hồi 35.000 – 40.000 tỷ đồng nợ xấu trong 2017

(ĐTCK) Trả lời Đầu tư chứng khoán, ông Nguyễn Tiến Đông - Chủ tịch HĐTV VAMC cho biết, năm nay VAMC dự kiến sẽ xử lý được con số nợ xấu lớn hơn so với năm 2016, dự kiến thu hồi được 35.000 – 40.000 tỷ đồng.
VAMC dự kiến thu hồi 35.000 – 40.000 tỷ đồng nợ xấu trong 2017

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, VAMC đã mua được thêm 25.000 tỷ đồng nợ xấu, nâng tổng số nợ xấu VAMC đã mua từ các tổ chức tín dụng lên trên 260.000 tỷ đồng. Việc mua - bán nợ xấu cũng được thực hiện theo cơ chế thị trường kể từ khi Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/8.

Hiện VAMC có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, dự kiến nâng lên 5.000 tỷ đồng trong 2018 và tăng lên 10.000 tỷ đồng trong năm 2020.

Hiện VAMC đang rà soát từ danh sách của các tổ chức tín dụng đã gửi cho VAMC, khả năng từ nay đến cuối năm Công ty sẽ mua thêm 35.000 - 40.000 tỷ đồng nợ xấu từ các tổ chức tín dụng. Còn về vấn đề xử lý nợ xấu khả năng sẽ đạt được cao hơn năm 2016.

Năm 2016, VAMC phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý được khoảng 28.000 tỷ đồng nợ xấu. Dự kiến, trong năm nay sẽ xử lý thu hồi được 35.000 – 40.000 tỷ đồng nợ xấu.

Chủ tịch HĐTV ông Nguyễn Tiến Đông còn cho biết, trong quý IV/2017, VAMC cũng có đề án trình NHNN phát hành trái phiếu của VAMC. Nhưng trái phiếu này sẽ được tái chiết khấu tại NHNN và VAMC sẽ trình Thủ tướng Chính phú về việc Công ty huy động nguồn lực này có thời hạn, có trả lãi suất khi mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các tổ chức tín dụng, VAMC.

Thùy Vinh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục