USD tự do tăng ngày thứ 4 liên tiếp, vàng tăng nhẹ

(ĐTCK) Giá USD trên thị trường tự do hôm nay tăng ngày thứ 4 liên tiếp lên mức cao nhất kể từ 26/3, kéo theo giá vàng trong nước tăng nhẹ, ngược hướng với giá vàng thế giới.
USD tự do tăng ngày thứ 4 liên tiếp, vàng tăng nhẹ

Vàng thế giới giảm do euro mất giá

Vàng đã giảm ngày thứ 5 liên tiếp khi đồng euro giảm giá so với đồng USD và các thành viên thị trường dự đoán Fed sẽ công bố bước giảm kích thích kinh tế tiếp theo.

Giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 7% xuống còn 1.280,02 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ 2/5, sau đó tăng trở lại mức 1.291,3 USD/ounce lúc 4h20 chiều nay, theo giờ Việt Nam.

Tuần qua, kim loại quý đã có tuần giảm thứ hai liên tiếp kể từ tháng 3 khi đồng euro có tuần giảm mạnh nhất trong vòng 7 tuần so với đồng bạc xanh.

Đồng euro đã ở gần mức thấp nhất trong vòng 1 tháng so với đồng USD trước khi các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có bài phát biểu trong ngày hôm nay, sau khi Chủ tịch Mario Draghi ra dấu trong tuần trước về việc Ngân hàng Trung ương sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng 6.

“Đồng euro yếu đã gây sức ép lên vàng”, Zhu Siquan, một nhà phân tích của GF Futures Co., nói. “Hoạt động mua vàng làm tài sản trú ẩn đã lui dần khi mọi người không sẵn sàng theo đuổi sự không chắc chắn xung quanh những diễn biến ở Ukraine”.

Vàng trong nước tăng nhẹ

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC đầu giờ sáng giảm nhưng sau đó tăng, chủ yếu do giá USD trên thị trường tự do tăng lên mức cao trong vòng 1,5 tháng. Tính đến 4h30 chiều nay, giá vàng thương hiệu quốc gia ở mức 35,59 - 35,63 triệu đồng/lượng, tăng 70.000 đồng/lượng ở giá mua, 30.000 đồng/lượng ở giá bán so với cuối tuần trước.

Cùng thời gian, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở mức 33,98 - 34,18 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 33,27 - 33,82 triệu đồng/lượng, tăng 30.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

USD tự do tăng ngày thứ 4 liên tiếp

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD tự do hôm nay có ngày thứ 4 liên tiếp tăng giá, lên 21.130 - 21.150 đồng/USD, cao nhất kể từ ngày 26/3. Trong khi đó, giá USD do Vietcombank niêm yết vẫn giữ ở mức 21.080 - 21.120 đồng/USD.

Với các ngoại tệ khác, hầu hết giảm giá, trong đó, CHF dẫn đầu với -0,77%; tiếp theo là CAD với -0,65%; EUR với -0,61%.

Quang Huy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục