Tín dụng chính sách ở Tây Nam Bộ hỗ trợ giảm hộ nghèo từ 10% xuống còn 8,46%

(ĐTCK) Từ một khu vực nguồn vốn, dư nợ tín dụng tăng trưởng chậm, nợ quá hạn liên tục tăng cao, chiếm tới 4,11% tổng dư nợ, gấp gần 2,1 lần tỷ lệ nợ quá hạn bình quân chung toàn hệ thống, sau 5 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại khu vực Tây Nam Bộ đã tạo nên “cú hích” giúp cho chất lượng tín dụng chính sách xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị

Những con số “đẹp” đến từ sự đồng thuận

Những con số trên vừa được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm (giai đoạn 2012 - 2016) thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách vùng Tây Nam Bộ do Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức.

Theo ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, đến ngày 31/12/2016, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách vùng Tây Nam Bộ đạt 27.838 tỷ đồng, với trên 2.062 nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, tăng 10.918 tỷ đồng (tương đương 64,5%) so với cuối năm 2011, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn 2012 - 2016 của toàn khu vực là 10,5%, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân chung toàn quốc 1,8%.

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng trong vùng được cải thiện. Đến hết năm 2016, tổng nợ quá hạn của các tỉnh trong khu vực là 224,5 tỷ đồng, chiếm 0,81% tổng dư nợ, giảm hơn 410 tỷ đồng (giảm 3,3%) so với thời điểm xây dựng Đề án, đồng thời tất cả 13/13 tỉnh, thành phố trong vùng đều giảm nợ quá hạn.

Đặc biệt, công tác thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn để tạo lập nguồn vốn cho vay quay vòng được chú trọng thực hiện. Giai đoạn 2012 - 2016, doanh số cho vay đạt 33.393 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 22.225 tỷ đồng (bằng 66,5% doanh số cho vay, tăng 17,5% so với giai đoạn trước khi thực hiện Đề án).

Tổ tiết kiệm và vay vốn được rà soát, củng cố, kiện toàn và hoạt động dần đi vào nề nếp. Đến 31/12/2016, toàn vùng có 39.593 tổ tiết kiệm và vay vốn, giảm 2.259 tổ so thời điểm bắt đầu thực hiện Đề án.

Trong đó, có 29.135 tổ xếp loại tốt (chiếm 73,5%), tăng 13.208 tổ so thời điểm bắt đầu thực hiện Đề án; tổ yếu kém còn 1.186 tổ (chiếm 3%), giảm 798 tổ.

Để có được những con số đẹp trên, các địa phương trong khu vực đã quan tâm hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, cân đối nguồn vốn ủy thác để bổ sung nguồn vốn cho vay. Nguồn vốn ủy thác địa phương đã tăng thêm 453 tỷ đồng (tăng 93,8%) so với trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW, đưa tổng nguồn vốn ủy thác địa phương đến nay đạt 936,5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền tại tỉnh Đồng Tháp đã xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, các ngành, địa phương, thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh và một số huyện ủy quân tấm, bố trí gần 184 tỷ đồng để ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn".   

Đến hết năm 2016, tổng nợ quá hạn của các tỉnh trong khu vực Tây Nam Bộ là 224,5 tỷ đồng, chiếm 0,81% tổng dư nợ, giảm hơn 410 tỷ đồng (giảm 3,3%) so với thời điểm xây dựng Đề án, đồng thời tất cả 13/13 tỉnh, thành phố trong vùng đều giảm nợ quá hạn.

Theo đánh gia của Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Sơn Minh Thắng: “Kết quả giảm nghèo của khu vực Tây Nam Bộ trong những năm qua có đóng góp quan trọng của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, đáp ứng nguồn vốn rất lớn cho một khu vực còn nhiều khó khăn như Tây Nam Bộ".

"Tín dụng chính sách đã góp phần thay đổi tư duy của đồng bào các dân tộc trong khu vực, giúp một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến nhận thức, tập quán làm ăn, xóa bỏ tự ti mặc cảm, vươn lên tự thoát nghèo, hòa nhập cộng đồng”, ông Thắng nhấn mạnh.

Được biết, trong giai đoạn này, tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực Tây Nam Bộ từ 10% xuống còn 8,46% (2016) theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Hướng tới chất lượng tín dụng đồng đều và bền vững

Bên cạnh những thành tựu quan trọng đạt được, ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Vương Đình Huệ thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế mang tính chủ quan trong công tác thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại khu vực.

Cụ thể, chất lượng tín dụng chưa đồng đều, tính ổn định chưa cao, chưa bền vững; nguồn vốn tín dụng còn hạn chế, mức vay vốn bình quân hộ vay còn thấp; sự phối hợp thực hiện giữa cấp ủy, chính quyền, hội đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội ở một số địa phương vẫn còn chưa tốt; sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng đối với người vay về công tác khuyến nông, khuyến ngư, công tác định hướng thị trường, tiêu thụ sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức...

Trước thực trạng này, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đặt ra mục tiêu phấn đấu 3 - 5 năm tới phủ sóng 100% đối tượng thuộc diện thụ hưởng; đồng thời đẩy lùi, hạn chế và xóa bỏ tín dụng phi chính thức ở nông thôn, nhất là tín dụng đen; từ đó góp phần quan trọng bảo đảm anh ninh tiền tệ, an ninh nông thôn và củng cố chính quyền cơ sở.

Tín dụng chính sách ở Tây Nam Bộ hỗ trợ giảm hộ nghèo từ 10% xuống còn 8,46% ảnh 1

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục tích cực tìm kiếm các nguồn vốn từ các tổ chức Quốc tế, tổ chức Chính phủ để Ngân hàng Chính sách xã hội có thêm nguồn vốn hoạt động

Với vai trò là cơ quan quản lý của Nhà nước về tiền tệ ngân hàng, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, trong thời gian tới, NHNN phối hợp cùng với các cơ quan hữu trách tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý hoàn thiện hơn cho Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động an toàn hiệu quả, đồng thời tiếp tục tích cực tìm kiếm các nguồn vốn từ các tổ chức Quốc tế, tổ chức Chính phủ để Ngân hàng Chính sách xã hội có thêm nguồn vốn hoạt động.

“NHNN chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội lựa chọn triển khai có trọng tâm, trọng điểm các chương trình tín dụng chính sách có nhiều đối tượng thụ hưởng trong vùng, tránh triển khai dàn trải kém hiệu quả. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, vướng mắc hiện nay để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân trong vùng”, Phó Thống đốc nói.

Bên cạnh đó, ông Thắng cho biết, giai đoạn 2016 - 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội phấn đấu đến năm 2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại vùng Tây Nam Bộ đạt 41.000 tỷ đồng, tăng 13.000 tỷ đồng (tăng 46%) so với thực hiện năm 2016, tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm.

Tỷ lệ nợ quá hạn trong giai đoạn này duy trì ở mức mức dưới 1%/tổng dư nợ, hàng năm giảm ít nhất 15% số lãi tồn đọng; ngoài ra trên 70% số Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tốt, không có tổ hoạt động yếu kém; Tăng số dư tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn tối thiểu đạt 10% mỗi năm...

Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ nhấn mạnh: “Nguyên nhân để đạt được sự thành công trong thời gian qua là sự thống nhất ý chí với nhau, phối hợp của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức hội, đoàn thể. Mức độ thành công phụ thuộc vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp với các cấp chính quyền bởi ở đâu hệ thống chính trị vào cuộc thì ở đó thành công”.

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Thống đốc NHNN và Ngân hàng Chính sách xã hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam Bộ.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục