Năm 2017, VAMC dự kiến xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu

(ĐTCK) Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, kể từ khi Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 15/8/2017, đến nay xử lý nợ xấu đạt được khoảng gần 15.000 tỷ đồng. 
Ảnh Internet Ảnh Internet

Đây là con số khá tích cực, qua đó giúp tổng số nợ xấu của toàn hệ thống đã được xử lý từ đầu năm đến nay khoảng 78.000 tỷ đồng. Riêng Công ty Quản lý tài sản VAMC năm nay dự kiến xử lý nợ xấu được khoảng 20.000 tỷ đồng.

Theo cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9/2017, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng là 2,34%. Tuy nhiên nếu đánh giá thận trọng một số khoản nợ có thể tiềm ẩn trở thành nợ xấu cộng với nợ xấu nội bảng và nợ xấu đã bán cho VAMC mà chưa xử lý được, thì tỷ lệ nợ xấu, các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu so với tổng dư nợ cho vay vào cuối tháng 9/2017 là 8,61%, giảm so với 10,08% cuối năm 2016 (lần lượt tương đương khoảng 566.000 tỷ đồng, giảm hơn so với 600.000 tỷ đồng vào cuối năm 2016).

H.Hòe

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục