Mở hàng năm mới, vàng tăng 300.000 đồng/lượng

(ĐTCK) Nhu cầu vàng vật chất đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2014, kéo giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày 31/12/2013.

    Vàng thế giới

    Vàng đã tăng lên mức cao trong vòng 2 tuần qua trên thị trường London trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2014 sau một năm tồi tệ nhất trong vòng 3 thập kỷ. Việc giá giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng vào ngày cuối cùng của năm ngoái đã thúc đẩy nhu cầu vàng vật chất và kích thích một bộ phận nhà đầu tư chuyển từ tâm lý bi quan sang lạc quan.

    Kim loại quý đã giảm 28% trong năm ngoái, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1981 và đạt mức 1.182,27 USD/ounce vào ngày 31/12, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2013. Phí giao dịch vàng giao ngay tại Trung Quốc là 23 USD/ounce vào ngày hôm nay, tăng khá mạnh so với mức trung bình 16,21 USD/ounce trong tháng 12/2013 và mức trung bình 18,72 USD/ounce của cả năm ngoái.

    Dữ liệu kinh tế Mỹ ngày 31/12/2013 cho thấy, tâm lý người tiêu dùng và giá nhà đã tăng lên, sau khi Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ tuyên bố sẽ giảm quy mô chương trình mua trái phiếu từ tháng này.

    “Fed đã tuyên bố về kế hoạch rút gói QE rồi, điều đó ai cũng biết, bởi vậy, trong bối cảnh không có thêm tin tức gì về dòng tiền chính sách, trong khi các lệnh mua để thanh toán bán khống vẫn còn, những điều đó đã mang lại sự hỗ trợ tạm thời cho giá vàng”, Dominic Schnider, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa của UBS AG ở Singapore nói. “Rất khó để xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 1.200 USD/ounce, bởi thế khi vàng về dưới ngưỡng này, nó đã bật tăng trở lại một cách tự nhiên”.

    Giá vàng giao ngay đã lên mức 1.226,2 USD/ounce trên sàn London vào chiều này. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 2 cũng chạm mốc 1.230 USD/ounce, cao nhất kể từ 18/12/2013.

    Mở hàng năm mới, vàng tăng 300.000 đồng/lượng ảnh 1

    Vàng trong nước

    Tại thị trường trong nước, được đà từ giá vàng thế giới, giá vàng SJC tiếp tục tăng. Cụ thể, giá vàng thương hiệu quốc gia lúc cao nhất trong ngày hôm nay là 34,98 - 35,08 triệu đồng/lượng, tăng 280.000 đồng/lượng ở giá mua, 300.000 đồng/lượng ở giá bán so với ngày 31/12/2013. Đến cuối giờ chiều, giá giảm nhẹ còn 34,95 - 35,02 triệu đồng/lượng. Trước đó, trong ngày 31/12/2013, giá mua vào vàng SJC giảm mạnh xuống mức thấp nhất là 34,25 triệu đồng/lượng.

    Vàng các thương hiệu khác cũng tăng trở lại. Cụ thể, tính đến cuối giờ chiều nay, giá vàng PNJ của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận là 31,98 - 32,38 triệu đồng/lượng, tăng 130.000 đồng/lượng so với chiều 31/12/2013. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 31,72 - 32,27 triệu đồng/lượng.

    Mở hàng năm mới, vàng tăng 300.000 đồng/lượng ảnh 2

    Ngoại tệ

    Giá USD ngày giao dịch đầu năm mới 2014 không đổi so với cuối năm trước, với 21.160 - 21.180 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD do Vietcombank niêm yết tiếp tục giảm thêm 10 đồng xuống còn 21.075 – 21.115 đồng/USD.

    Với các ngoại tệ khác, phản ánh sự trầm lắng trên thị trường thế giới, hầu hết không có biến động đáng kể so với VND. Ngoại tệ có mức biến động mạnh nhất là CHF cũng chỉ giảm 0,27%. Số đồng tiền giảm chiếm phần lớn.

    Mở hàng năm mới, vàng tăng 300.000 đồng/lượng ảnh 3

Lê Anh
Lê Anh

Tin cùng chuyên mục