Giá vàng xáo trộn bởi tin đồn hòa bình ở Ukraine

(ĐTCK) Hôm nay, vàng đã xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6 sau khi Ukraine nói đã đạt được thỏa thuận “ngừng bắn lâu dài” với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine, trước khi tăng lại sau khi Nga nói không có thỏa thuận nào đạt được cả.
Giá vàng xáo trộn bởi tin đồn hòa bình ở Ukraine

Kremlin cho biết, Tổng thống Nga và người đồng cấp Petro Poroshenko của Ukraine đã đồng ý về các giải pháp hướng đến hòa bình ở đông Ukraine, nhưng một thỏa thuận ngừng bắn là không đạt được giữa Moscow và Kiev vì Nga không phải là một bên của cuộc xung đột.

Giá vàng giao ngay đã đạt mức thấp 1.261,19 USD/ounce sau khi tin tức đầu tiên được loan tải, nhưng đã tăng lại 1.265,95 USD/ounce. Giá đã giảm 1,7% hôm thứ Ba, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 7.

Với việc chứng khoán tiếp tục tăng điểm, USD nhìn chung giữ giá và nhu cầu vàng vật chất yếu, bất ổn ở Ukraine và Trung Đông trở thành nhân tố chính nâng đỡ giá vàng trong những tháng gần đây.

Vàng trong nước giảm đến 150.000 đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, giao dịch trở lại sau 2 ngày nghỉ cuối tuần và 2 ngày nghỉ lễ Độc lập, giá vàng SJC giảm mạnh ngay đầu giờ giao dịch để phản ánh việc giá vàng thế giới giảm trong 2 ngày nghỉ đầu tuần.

Cụ thể, ngay khi mở cửa, giá vàng thương hiệu quốc gia đã được giao dịch ở mức 36,27 - 36,39 triệu đồng/lượng, thấp hơn 140.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá sau đó giảm thêm chút ít rồi đi ngang, khép lại ngày ở mức 36,24 - 36,36 triệu đồng/lượng.

Chốt ngày, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận là 33,63 - 33,83 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Ngoại tệ đồng loạt giảm

Giá USD hôm nay đồng loạt tăng trở lại. Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tăng 10 đồng so với cuối tuần trước lên 21.200 - 21.220 đồng/USD. Trong khi đó, Vietcombank nâng giá USD thêm 5 đồng lên 21.175 - 21.225 đồng/USD.

Các ngoại tệ khác cũng đồng loạt giảm giá, trong đó mạnh nhất là JPY với -1,39%; tiếp đến là AUD với -0,78%; GBP với -0,66%...

Quang Huy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục