Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Trong nước giảm nhẹ theo thế giới

(ĐTCK) Thêm một phiên giao dịch lình xình trên thị trường vàng thế giới ngày đầu tuần, khi mà đồng USD vẫn đứng ở mức cao và nhu cầu vàng đang trong thời kỳ thấp nhất hàng năm. Tại thị trường vàng trong nước, mở cửa sáng nay thì vàng SJC cũng tiếp bước, khi điều chỉnh giảm nhẹ 20.000 đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Trong nước giảm nhẹ theo thế giới

Cụ thể, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 31/7 tại thị trường Hà Nội đang được giao dịch ở mức 36,69 – 36,89 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với chiều ngày hôm qua.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến cuối ngày hôm qua điều chỉnh 50.000 đồng/lượng xuống 35,13 - 35,60 triệu đồng/lượng so với ngày trước đó.

Trên thị trường vàng thế giới, chốt phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 2,2 USD xuống 1.221 USD/ounce, sang phiên Châu Á sáng nay, giá vàng xoay nhẹ quanh mức trên. Giá vàng giao tháng 8/2018 giảm 0,8 USD xuống 1.220,5 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm qua thêm một phiên ảm đạm khi biên độ tăng/giảm là khá thấp trong suốt thời gian giao dịch.

Nguyên nhân đến từ nhiều mặt, ngoài việc đồng USD vẫn đang đứng ở mức cao thì yếu tố thời vụ cũng đáng nhắc đến, khi vào tháng 7, tháng 8 hàng năm là mùa thấp điểm của giao dịch vàng.

Tuy nhiên, trong năm nay, 2 thị trường nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc còn cho thấy sức mua yếu hơn hẳn mọi năm do đồng nội tệ của cả 2 đều đã mất giá khá mạnh so với đồng USD trong thời gian dài trước đó.

Theo chiều ngược lại, nước Nga lại đang cho thấy là nhà đầu tư khá kiên trì, khi đã đã tăng lượng vàng dự trữ lên 2.000 tấn, tăng 10 lần trong vòng 10 năm qua. Tổng trị giá của khối lượng vàng này đạt 460 tỷ USD và Ngân hàng Trung ương Nga còn muốn nâng con số này lên 500 tỷ USD.

Hiện giới đầu tư đang tập trung theo dõi cuộc họp của Fed dự kiến bắt đầu vào ngày 31/7 theo giờ địa phương.

Bên cạnh cuộc họp của Fed, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 31/7 cũng sẽ kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày kể từ đầu tuần, trong khi Ngân hàng trung ương Anh được dự đoán sẽ tăng lãi suất vào ngày 2/8 tới.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay đứng ở mức 94,36 điểm.

Tỷ giá trung tâm ngày hôm nay (31/7) được Ngân hàng Nhà nước công bố là 22.669 đồng/USD, tăng 10 đồng so với ngày hôm qua. Biên độ dao động của tỷ giá USD hôm nay ở mức 21.990 - 23.347 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 22.700 - 23.299 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giao dịch quanh mức 23.190 - 23.290 đồng/USD, cụ thể:

Tại Vietcombank, tỷ giá đang giao dịch ở mức 23.230 - 23.310 đồng/USD, tăng 10 đồng so với chiều ngày hôm qua.

Tại BIDV, tỷ giá hiện đang giao dịch ở mức 23.240 - 23.320 đồng/USD, không đổi so với chiều ngày hôm qua.

Tại Vietinbank, tỷ giá hiện đang ở mức 23.227 - 23.317 đồng/USD, tăng 4 đồng so với chiều ngày hôm qua.

Tại Techcombank, tỷ giá hiện giao dịch tại mức 23.210 - 23.320 đồng/USD.

Tại ACB, tỷ giá hiện đang giao dịch tại 23.240 - 23.320 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do giao dịch ở mức mua vào khoảng 23.420 đồng/USD và bán ra là 23.440 đồng/USD.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục