Gây ảnh hưởng lên thị trường ngoại hối, HSBC lĩnh phạt 175 triệu USD

Ngân hàng The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) vừa bị giới chức Mỹ tuyên phạt số tiền lên tới 175 triệu USD vì lơi lỏng quản lý đối với nhân viên giao dịch ngoại hối của ngân hàng này.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa tuyên bố phạt HSBC số tiền 175 triệu USD vì lơi lỏng quản lý đối với nhân viên giao dịch ngoại hối.

Theo Fed, trong thời gian từ năm 2008 đến 2013, HSBC đã không biết gì về các hành vi sai trái của các giao dịch viên chính. Trong đó có cả người đứng đầu bộ phận buôn bán hối đoái bằng tiền mặt. Theo Fed, một số giao dịch viên HSBC đã chia sẻ thông tin khách hàng, thông đồng với nhân viên của các ngân hàng khác để phối hợp, nhằm gây ảnh hưởng lên giá giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Cùng với việc tuyên phạt, Fed đã yêu cầu HSBC sửa đổi các biện pháp giám sát nội bộ, theo hướng nghiêm ngặt hơn và tuân thủ các quy định về kiểm soát rủi ro trong giao dịch ngoại hối. Đồng thời, hợp tác với cơ quan chức năng để tránh các vi phạm sau này.

Uyên Linh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục