4 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng đạt 1,31%

(ĐTCK) Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5/2014, bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN cho biết, đến ngày 23/5/2014, tổng phương tiện thanh toán tăng 5,28%, huy động vốn tăng 4,2% so với cuối năm 2013. Tín dụng toàn hệ thống các TCTD đối với nền kinh tế tăng 1,31% so với cuối năm 2013.
4 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng đạt 1,31%

Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, lãi suất của các khoản vay cũ tiếp tục được các tổ chức tín dụng (TCTD) tích cực điều chỉnh giảm, đến ngày 15/5/2014, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 5% tổng dư nợ cho vay VND, giảm mạnh so với tỷ  65,8% trước thời điểm 15/7/2012; dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 13%/năm chiếm 15% tổng dư nợ cho vay bằng VND, giảm so với tỷ trọng 31% vào tháng 6/2013.

Liên quan đến gói 30.000 tỷ đồng, ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các nền kinh tế (NHNN) cho biết, tính đến 20/5, 4.984 lượt người tiếp cận gói tín dụng này với giá trị thành tiền là 4.104 tỷ đồng, tăng tăng 118% so với cuối năm 2013 (Năm ngoái được 2.000 tỷ đồng, nhưng 4 tháng năm nay đã được 4.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,7%).

Lãnh đạo NHNN cũng cho biết, cơ quan này tiếp tục điều hành tỷ giá bình quân liên ngân hàng ổn định, phù hợp với diễn biến cung cầu ngoại tệ trên thị trường, đảm bảo thị trường ngoại hối hoạt động hiệu quả, thông suốt. Giữa tháng 5/2014, trên thị trường ngoại tế, tỷ giá liên ngân hàng có một số thời điểm tăng là do yếu tố tâm lý, với cân đối cung-cầu ngoại tệ đảm bảo, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của DN và người dân được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, thông suốt, NHNN không phải can thiệp trên thị trường ngoại hối.

“Đến ngày 28/5/2014, tỷ giá giao dịch liên ngân hàng khoảng 21.152-21.154 VND/USD, tỷ giá niêm yết mua bán của các NHTM khoảng 21.115-21.165 VND/USD thấp xa so với mức trần cho phép”, bà Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Về thị trường vàng, với việc NHNN triển khai đồng bộ các giải pháp từ năm 2013, nhìn chung thị trường vàng trong những tháng đầu năm 2014 khá ổn định, giá vàng dao động phù hợp với giá vàng thị trường quốc tế, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp khá nhiều. Giữa tháng 5/2014, giá vàng trong nước có biến động tăng là do yếu tố tâm lý, không ngoại trừ yếu tố đầu cơ, làm giá để trục lợi.

“Sau khi NHNN áp dụng những kênh thông tin để giải thích và khuyến cáo… khối lượng giao dịch trên thị trường đang giảm dần và giá vàng trên thị trường trong nước trong mấy ngày gần đây đã điều chỉnh giảm trong bối cảnh giá vàng trên thế giới vẫn ổn định trong biên độ hẹp”, bà Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.

Trong những tháng tiếp theo của năm 2014, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế. Tập trung triển khai các giải pháp tín dụng để đạt được mục tiêu tín dụng cả năm 2014 là 12-14%, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển…

“Trong bất kỳ trường hợp nào, NHNN sẽ sử dụng mọi biện pháp để ổn định thị trường ngoại hối, vàng”, bà Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Hồng Dung

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục