Tiền gửi Kho Bạc tại các NHTM nhà nước: 52.000 hay 30.000 tỷ đồng?

(ĐTCK) Theo một nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính tới thời điểm này, tổng số tiền gửi của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước chỉ là hơn 30.000 tỷ đồng và con số 52.000 tỷ báo chí phản ánh trong thời gian gần đây là không chính xác.
Tiền gửi Kho Bạc tại các NHTM nhà nước: 52.000 hay 30.000 tỷ đồng?

Trong cuộc họp giữa NHNN và KBNN hai tuần trước, hai bên đã thống nhất lộ trình chuyển tiền sẽ được hoàn tất vào tháng 9 hoặc chậm nhất vào tháng 11/2008 với chủ trương rút vốn theo từng bước nhằm tránh gây sốc cho hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn còn một điểm hai cơ quan quản lý chưa thống nhất được là tổng số tiền sẽ được rút về là bao nhiêu.

Một quan chức NHNN cho biết, phía NHNN muốn rút toàn bộ trên 30.000 tỷ đồng về nhằm kiểm soát tốt hơn cung tiền trên thị trường. Do hiện nay tiền gửi KBNN tại các NHTM thường được sử dụng vào các nghiệp vụ tín dụng qua đó ảnh hưởng đến cung cầu vốn và lãi suất trên thị trường khiến cho NHNN khó kiểm soát cung tiền. Việc rút bớt tiền trong lưu thông cũng sẽ tác động làm giảm tăng trưởng tín dụng, qua đó giảm bớt sức ép lạm phát.

Ngược lại, một quan chức thuộc Bộ Tài Chính (BTC) cho biết, BTC chỉ muốn chuyển trên 10.000 tỷ đồng về NHNN. Theo lập luận của quan chức này, việc chuyển tiền chỉ nên áp dụng tại các địa phương có chi nhánh của NHNN, còn với những địa phương không có chi nhánh của NHNN, vẫn nên cho phép KBNN gửi tiền tại chi nhánh của các NHTM quốc doanh. Theo BTC, hiện vẫn còn khoảng 600 điểm huyện, thị xã không có chi nhánh NHNN.

“Tại các địa phương trên, nếu bắt buộc chuyển tiền gửi KBNN về NHNN, sẽ rất mất thời gian và không hợp lý khi phải chuyển thủ công các khoản thu ngân sách từ chi nhánh KBNN về chi nhánh NHNN và ngược lại trong trường hợp cần chi ngân sách do khoảng cách có thể rất xa tới vài chục cây số. Thêm vào đó, việc chuyển tiền thủ công giữa các chi nhánh KBNN và chi nhánh NHNN đi ngược lại với chủ trương của Chính phủ về hạn chế sử dụng tiền mặt”, vị quan chức này nhận định.

Dự kiến trong tháng này, hai bên sẽ thảo luận và thống nhẩt về số tiền được chuyển và có thể từ tháng 5/2008, quá trình rút tiền về NHNN sẽ được tiến hành.

Theo lãnh đạo của một NHTM nhà nước, việc NHNN rút tiền về sẽ khiến họ mất đi một nguồn vốn giá rẻ và khá ổn định trong nhiều năm qua do chỉ phải trả lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (khoảng 3%/năm). “Việc tiếp tục rút tiền khỏi lưu thông, dù được tiến hành từng bước, vẫn có thể đẩy hệ thống ngân hàng tới tình trạng thiếu vốn trong thời gian tới qua đó đẩy lãi suất thị trường liên ngân hàng lên cao do tâm lý các ngân hàng đều muốn giữ vốn nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản”.

Trong tuần qua, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã có dấu hiệu tăng khá mạnh lên tới trên 20%.

Tuy một số NHTM cổ phần vẫn cho rằng, việc NHNN rút tiền gửi KBNN tại các NHTM nhà nước về sẽ tạo một sân chơi bình đẳng hơn cho khối cổ phần khi “tước đi” một nguồn vốn giá rẻ của các NHTM nhà nước, các chuyên gia ngân hàng đều có nhận định các NHTM cổ phần cũng sẽ gánh chịu những tác động tiêu cực khi mà khối quốc doanh, xưa nay vẫn là nguồn cung vốn chính trên thị trường liên ngân hàng, gặp khó khăn về vốn.

Tin liên quan:

*Xung quanh việc chuyển 52.000 tỷ đồng về NHNN

*Lộ trình cho tiền gửi Kho bạc về NHNN

Vũ Giang
Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục