Tiền Giang cách ly khẩn cấp 1 trường hợp tiếp xúc với BN1347

0:00 / 0:00
0:00

Trường hợp này đã có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 thứ 1347 trước đó khi học chung tiếng Anh.

Phương tiện phục vụ tiếp nhận các công dân từ Philippines về cách ly tại Tiền Giang. Phương tiện phục vụ tiếp nhận các công dân từ Philippines về cách ly tại Tiền Giang.

Chiều 2/11, lãnh đạo Sở Y tế Tiền Giang cho biết, vừa tổ chức cách ly y tế 1 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân Covid-19.

Trường hợp cách ly này là anh Đoàn Thanh Q, sinh 1997 ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tiền Giang, đã có tiếp xúc với BN1347 trước đó khi học chung tiếng Anh. Trường hợp này, được tổ chức cách ly tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, tỉnh Tiền Giang còn tổ chức cách ly, điều trị cho 1 ca mắc Covid-19 từ nước ngoài về. Đó là bệnh nhân Covid-19 thứ 1307 tại Việt Nam là nam giới, sinh năm 1991, có địa chỉ tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bệnh nhân này từ Philippines nhập cảnh vào Việt Nam tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, cùng với 184 công dân khác trên chuyến bay VJ2527 và được tỉnh Tiền Giang tiếp nhận cách ly ngay tại Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ binh 924 (xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang).

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 1 cho toàn bộ 185 công dân về từ Philippines. Kết quả xét nghiệm Viện Pasteur TP HCM phản hồi, có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 2 được ghi nhận tại Tiền Giang, đều là công dân Việt Nam về từ nước ngoài.

Hiện nay, bệnh nhân đang được điều trị cách ly đặc biệt, sức khỏe ổn định. Các ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân chủ động phòng ngừa dịch Covid-19 như đeo khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng, hạn chế tập trung nơi đông người.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục