Lượng cổ phiếu MPC rất cô đặc nên chỉ có khoảng 10 cá nhân đến dự đại hội cổ đông trong tổng số hơn 2.000 cổ đông.
Theo đó, phương án phát hành cụ thể vẫn đang được bàn thảo giữa các cổ đông lớn trước khi Công ty trình đại hội cổ đông thông qua. Điểm chưa thống nhất là cổ đông lớn Nhật Bản, Mitsui đang sở hữu 35,2% của phần của Minh Phú muốn mua hết lô trái phiếu chuyển đổi này, trong khi cổ đông sáng lập - gia đình ông Quang - mong muốn phát hành cho một tổ chức tài chính lớn và một phần phát hành cho cổ đông đại chúng.
Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ giúp Minh Phú giảm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đang ở mức 1,17% hiện nay và giảm chi phí lãi vay, áp lực hạn mức vay khi các ngân hàng đang chặt chẽ hơn về hạn mức tín dụng. Tổng nợ của Minh Phú là 6.463 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn. Đặc thù của các công ty thủy sản là sử dụng vốn vay lưu động lớn để dự trữ nguyên liệu tồn kho.
Chia sẻ về thị trường tôm, ông Quang cho biết, tôm là mặt hàng duy nhất không tăng giá do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông, do Ecuador và Ấn Độ nuôi tôm năng suất cao nên giá bán rẻ. Thu nhập của người dân ở nhiều thị trường giảm nên chuyển sang ăn tôm cỡ nhỏ từ 60-100 con/kg. Size tôm này đòi hỏi công chế biến nhiều hơn nên biên lợi nhuận của doanh nghiệp giảm.
Đến thời điểm này, việc xuất khẩu sản phẩm tôm truyền thống của Minh Phú có lãi không đáng kể nhưng được bù đắp bởi các sản phẩm chế biến sâu chiếm tỷ trọng 60% trong cơ cấu doanh thu của Minh Phú, dự kiến nâng lên 70% trong thời gian tới. Đơn đặt hàng tôm xuất khẩu đang tăng lên do khách hàng thấy khả năng cung cấp sản lượng cao của Minh Phú. Hiện sản lượng xuất khẩu đã ký nhưng thực hiện còn hơn 12.000 tấn và khách hàng dự kiến sẽ mua mạnh để phục vụ mùa tiêu thụ cuối năm.
Nhà máy Minh Phú Khánh An tại Hậu Giang đã đi vào hoạt động được 2 tháng, với công suất dưới 30% và kỳ vọng đến cuối năm nay có thể tuyển đủ số lượng 5.000 công nhân cho nhà máy để vận hành hết công suất. Ông Quang cho biết, một trong những khó khăn là rất khó tuyển lao động cho nhà máy chế biến tôm, do đó, Công ty đang nghiên cứu cánh tay robot thay thế nhân lực trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, đến nay, robot chế tạo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.
Mặt khác nhà máy mới cũng cần thời gian để các thị trường xuất khẩu đánh giá cấp các chứng nhận đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
Nhật Bản đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Minh Phú tiếp sau đó là Úc và đến thị trường Mỹ. Theo ông Quang, thị trường Mỹ có thể xuất được khối lượng lớn nhưng biên lợi nhuận thấp do chủ yếu là sản phẩm tôm truyền thống. Hiện thị trường này đang dần làm quen với các sản phẩm chế biến như tôm tẩm bột của Minh Phú, có giá trị giá tăng cao.
Tuy nhiên, cũng giống như các doanh nghiệp xuất khẩu khác, Minh Phú đang quan tâm đến sự kiện ngày 24/7 thị trường Mỹ sẽ quyết định mức thuế nhập khẩu thay thế cho mức 10% hiện nay. "Nếu mức thuế cho thị trường Việt Nam bằng hoặc cao hơn các cái thị trường khác 5% thì Minh Phú tự tin vẫn có thể cạnh tranh được", ông Quang chia sẻ.
Tại đại hội, Minh Phú cho biết, Công ty có kế hoạch đưa cổ phiếu MPC niêm yết lại sàn HOSE khi kết quả kinh doanh có lãi trở lại từ năm 2025.
“Thời gian trước MPC lỗ do tôi lo ngại thiếu nguyên liệu nên hỗ trợ người nuôi tôm khi thu mua, nhưng hiện nay, việc làm này là không cần thiết nữa. Mảng nuôi tôm Của công ty cũng sẽ có lãi trở lại, Minh Phú kỳ vọng con số lợi nhuận 2.000 tỷ đồng có thể đạt được sau 2 năm nữa”, ông Quang cho biết.
Chia sẻ thêm tại đại hội, ông Quang cho biết, Công ty đạt 489 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu tiên, tương đương gần một nửa mục tiêu cả năm. Dự kiến, nửa đầu năm có thể đạt hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận.
Kế hoạch kinh doanh của năm 2026 là sản xuất 68.800 tấn thành phẩm, doanh thu 19.892 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.059 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 974 tỷ đồng.