Xuất khẩu cá tra lao dốc

9 tháng xuất khẩu cá tra sang Mỹ, Brazil, Mexico... giảm mạnh và dự báo khó thoát khỏi tăng trưởng âm trong năm nay.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 9 tháng, tổng giá trị xuất cá tra đạt 1,46 tỷ USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 9, giá trị xuất cá tra giảm tiếp 14,6%, trong đó xuất khẩu sang Mỹ, EU, Brazil, Mexico, Colombia liên tục giảm sút mạnh.

Cụ thể, 9 tháng cá tra sang thị trường Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 đạt 208 triệu USD, chiếm 14,3% tổng giá trị, giảm 43,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức sụt giảm lớn nhất tại thị trường Mỹ trong 5 năm trở lại đây. Dự báo, cá tra  xuất sang Mỹ trong quý IV còn tiếp tục giảm.

Cùng đà sụt giảm, giá trị xuất cá tra sang ba thị trường tiềm năng Mexico, Brazil và Colombia liên tục giảm từ đầu năm đến nay. Dự báo, từ nay tới cuối năm, giá trị xuất khẩu sang các thị trường này vẫn nằm ngưỡng tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm 2018.

Với thị trường ASEAN, sau nửa năm tăng trưởng khả quan, tốc độ tăng đã bắt đầu chậm lại. Tính tới hết tháng 9, giá trị xuất khẩu sang thị trường này đạt 147 triệu USD, chỉ tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, tại thị trường Trung Quốc - Hong Kong , giá trị xuất khẩu có chiều hướng gia tăng, chiếm tới 30,9% tổng giá trị cá tra xuất khẩu, 9 tháng đạt 450,7 triệu USD, tăng 19,6% so với 9 tháng đầu năm 2018. Với giá trị xuất khẩu này, thị trường Trung Quốc - Hong Kong  đang gấp đôi thị trường xuất khẩu cá lớn thứ 2 là Mỹ.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục