Thái Lan sẽ mở cửa cho lao động Việt Nam

Chính phủ Thái Lan đang xem xét mở rộng cửa hơn cho lao động Việt Nam làm việc hợp pháp trong nhiều lĩnh vực, thay vì chỉ giới hạn trong ngành xây dựng và đánh bắt cá như thỏa thuận trước đây.
Người Việt bán hàng rong ở Thái Lan. Người Việt bán hàng rong ở Thái Lan.

Người phát ngôn của Văn phòng chính phủ Weerachon Sukhondhapatipak cho hay Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đánh giá cao quan hệ song phương với Việt Nam, trong đó có hợp tác lao động.

“Nhiều lao động Việt Nam đang làm việc ở Thái Lan và chúng tôi sẽ tiếp nhận thêm lao động người Việt. Đó cũng là cách Thái Lan góp phần hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế”, ông Weerachon nhấn mạnh.

Mặt khác, theo người phát ngôn này, phía Thái Lan mong muốn Việt Nam tháo gỡ khó khăn cho ô tô và trái cây nhập khẩu từ nước này.


Theo Thanhnien

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục