Doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt mua gỗ cao su

Theo các doanh nghiệp ngành gỗ trong nước, doanh nghiệp Trung Quốc đang tràn sang thu mua và kiểm soát tới 80% gỗ cao su tại Tây Nguyên.
Doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt mua gỗ cao su

Các hiệp hội gỗ đặt vấn đề về việc mua bất thường và có dấu hiệu lách thuế của doanh nghiệp Trung Quốc.

Ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA), cho biết nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sang ồ ạt thu mua gỗ cao su ở Tây Nguyên, Đông Nam bộ theo cách “triệt hạ” các doanh nghiệp nội.

Theo ông Lập, giá cao su đang tăng cao trong bối cảnh từ năm 2017, Trung Quốc sẽ đóng cửa toàn bộ rừng tự nhiên và nguồn nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến nước này sẽ thiếu hụt…

“Chúng tôi đang cạnh tranh nguyên liệu gỗ với doanh nghiệp Trung Quốc nên nắm rất rõ điều này", ông Lập nói.

Về cách thu mua của doanh nghiệp Trung Quốc, Chủ tịch FPA cho biết: “Họ xách vali tiền sang đến các xưởng, nhà máy tại Việt Nam, đặt cọc vài trăm nghìn USD là  bình thường”.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc còn đặt các xưởng chế biến của Việt Nam hạ giá cấp gỗ, từ đó để hạ giá hàng hóa để lách thuế.

Trái với tình trạng ảm đạm thường thấy suốt thời gian dài, những tháng gần đây, giá cao su phục hồi trở lại. Ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ một vườn cao su tiểu điền có diện tích 3 ha ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khá tiếc nuối khi vừa bán hết cả vườn cây lẫn đất cho một công ty kinh doanh bất động sản.

Ông nói, suốt 3 năm liền giá cao su tụt dốc thu không đủ chi nên đã bỏ mặc không đầu tư chăm sóc. “Thấy họ cưa cao su, đào sạch gốc để bán gỗ cho thương lái Trung Quốc mà tiếc nhưng biết làm cách nào”, ông Sơn nói.

Bà Lê Thị Nguyệt, chủ 8 ha cao su tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũng vừa bán hết vườn cây 15 năm tuổi. Hiện 8 ha đất đã được bà Nguyệt cho thuê trồng sắn.

Ông Nguyễn Sư Sơn, Chủ tịch Công đoàn CTCP Cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cho rằng có thời điểm cao su mất giá thì người ta chặt bỏ cao su hoặc bán gỗ.

Theo Tiền Phong

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục