Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ 11 tháng vượt 100 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ ước đạt 100,62 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này 88 tỷ USD hàng hóa các loại.

Thứ trưởng Bộ Công thương, Đỗ Thắng Hải cùng Bà Sarah Eleman, Trợ lý Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), phụ trách Các vấn đề Đông Nam Á và Thái Bình Dương vừa đồng chủ trì Phiên họp toàn thể Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA).

Trước đó, 2 bên đã họp Nhóm công tác về thương mại số và dịch vụ (tháng 7/2023) và Nhóm công tác về Sở hữu trí tuệ (tháng 10/2023).

Phiên họp toàn thể Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA) là Phiên họp đầu tiên kể từ năm 2019, tập trung thảo luận các nội dung, như: bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; các vấn đề về thương mại số và dịch vụ, các quy định tại Luật Viễn thông, Luật Điện ảnh, Luật An ninh mạng và các Nghị định hướng dẫn; những vấn đề về lao động, nông nghiệp và thương mại khác.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đồng chủ trì Phiên họp toàn thể Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA)

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đồng chủ trì Phiên họp toàn thể Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA)

Hai Bên nhất trí rằng việc tăng cường phối hợp, hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao năng lực và khả năng thực thi trong các lĩnh vực hai bên quan tâm sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo, tạo động lực quan trọng cho phát triển quan hệ kinh tế - thương mại song phương hài hòa và bền vững.

Bà Sarah Eleman, Trợ lý Đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR cho hay: "Hai Bên đã đạt được nhiều tiến triển thực chất đặc biệt trong việc hoàn thiện khung khổ pháp lý và tăng cường khả năng thực thi, đồng thời ghi nhận những bước tiến tích cực và những thực tế của nhau, cùng tiếp tục thống nhất giải quyết những vấn đề khác biệt, trên nguyên tắc không tạo thêm gánh nặng thực thi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước".

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu chậm lại, nhưng 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ ước đạt 100,62 tỷ USD. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 88,05 tỷ USD, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 12,57 tỷ USD, giảm 6,4%, xuất siêu sang thị trường này ước đạt 75,45 tỷ USD, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thương mại hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ liên tục tăng trưởng ở mức cao, tăng hơn 275 lần, từ mức khoảng 450 triệu USD năm 1995 lên tới 124 tỷ USD (năm 2022).

Việt Nam - Hoa Kỳ chính thức nâng cấp quan hệ từ Đối tác toàn diện lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9 năm nay, sự kiện này tiếp tục mở ra hành lang hợp tác mới cho quan hệ 2 bên.

Việt Nam - Hoa Kỳ
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục