Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Schoof nhận định “thông báo của Mỹ về việc áp thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU là điều đáng lo ngại”, tuy nhiên, Ủy ban châu Âu (EC) “có thể tin tưởng vào sự ủng hộ hoàn toàn của chúng ta. Với tư cách là EU, chúng ta phải đoàn kết và kiên định theo đuổi kết quả cùng có lợi với Mỹ”.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump gửi thư thông báo sẽ áp thuế nhập khẩu 30% đối với hàng hóa của EU từ ngày 1/8. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen sau đó tuyên bố EU vẫn sẵn sàng tiếp tục phối hợp để đạt được thỏa thuận với Washington, nhưng sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của khối.
Cũng trong ngày 12/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các biện pháp đáp trả, trong đó có Công cụ chống cưỡng ép (ACI), sau tuyên bố áp thuế 30% của ông Trump.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron nhấn mạnh: “Hơn bao giờ hết, trách nhiệm của EC là khẳng định quyết tâm của liên minh trong việc kiên quyết bảo vệ các lợi ích của châu Âu”.
ACI cho phép EU đáp trả các quốc gia thứ ba áp đặt sức ép kinh tế buộc các quốc gia thành viên trong khối phải thay đổi chính sách, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều biện pháp hành động khác. Cơ chế này cũng cho phép EU hạn chế quyền tiếp cận các gói thầu mua sắm công đối với doanh nghiệp từ quốc gia thứ ba và triển khai những biện pháp liên quan đến thương mại dịch vụ hoặc đầu tư.