Thúc đẩy thương mại và đầu tư EU - Việt Nam trong giai đoạn “bình thường mới”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đồng tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Châu Âu 2021: Quan hệ Việt Nam - EU và Lễ Ra mắt Sách trắng 2021”.
Thúc đẩy thương mại và đầu tư EU - Việt Nam trong giai đoạn “bình thường mới”

Sự kiện đã quy tụ hơn 150 Lãnh đạo các bộ ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận về cách thức Chính phủ và khu vực tư nhân có thể phối hợp để thúc đẩy thương mại và đầu tư EU - Việt Nam trong giai đoạn “bình thường mới” sau đại dịch.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định, dấu mốc quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU là Hiệp định EVFTA, có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Qua hơn một năm triển khai EVFTA, bất chấp những khó khăn bởi đại dịch, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - EU tiếp tục tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Tôi tin tưởng rằng, Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) khi được thông qua sẽ làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế - đầu tư giữa hai bên”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hồng, trong 2 năm qua, nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cách tiếp cận toàn dân, cùng với sự hỗ trợ của các nước bạn bè, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, Việt Nam cơ bản đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất bởi đại dịch COVID-19, chủ động từng bước chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khôi phục chuỗi sản xuất và cung ứng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

“Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo xây dựng lộ trình thích ứng an toàn với dịch bệnh trong mọi điều kiện, tập trung đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam”, Thống đốc nói.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng cho rằng, Hội nghị đối thoại và công bố Sách Trắng 2021 là cơ hội tốt để các cơ quan hoạch định chính sách trung ương, các địa phương của Việt Nam, đại diện các nước Châu Âu và cộng đồng doanh nghiệp hai bên cùng trao đổi về những định hướng và bước đi mới, vượt qua khó khăn, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng và cơ hội, hướng tới những mục tiêu chung.

Thống đốc nhấn mạnh: “Các khuyến nghị cụ thể với Chính phủ Việt Nam trong Sách Trắng sẽ là những ý kiến tham khảo hữu ích cho các Bộ, ngành của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tăng cường đối thoại, phối hợp trong khuôn khổ đối tác công tư để khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia của tất cả doanh nghiệp và người dân”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Alain Cany, Chủ tịch EuroCham cho biết, với việc bước sang một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại đại dịch, chúng ta nên bắt đầu tập trung vào tương lai. Mục tiêu của EuroCham không còn chỉ là để tồn tại, mà là để phát triển.

“Có những cơ hội lớn cho thương mại và đầu tư giữa EU-Việt Nam sau đại dịch, với việc EVFTA mở ra việc cắt giảm dần thuế quan và mở cửa thị trường. Nếu chúng ta có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của thỏa thuận này - thông qua quan hệ đối tác giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp - thì các công ty và người tiêu dùng ở cả hai phía sẽ cùng được hưởng lợi”, ông Alain Cany nói.

Cũng theo ông Alain Cany, Sách Trắng của EuroCham là một trong những công cụ có thể giúp đạt được điều này. Trong ấn phẩm lần thứ 13 này, các thành viên của EuroCham đưa ra các khuyến nghị thực tiễn nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Nếu được thực hiện, các đề xuất từ ​​18 Tiểu ban Ngành nghề của EuroCham sẽ giúp Việt Nam phục hồi nhanh chóng, góp phần thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư nhiều hơn từ châu Âu.

Trong phiên bản Sách Trắng năm nay, 18 Tiểu ban Ngành nghề tổng hợp những kinh nghiệm hoạt động và chuyên môn quốc tế của họ tại nhằm đưa ra các khuyến nghị thiết thực đối với môi trường thương mại và đầu tư tại Việt Nam.

Nếu được thực hiện, những khuyến nghị này có thể giúp Việt Nam phục hồi nhanh chóng sau đại dịch và sẽ giúp Việt Nam trở thành một thị trường rộng mở, cạnh tranh và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Các vấn đề này đã được thảo luận thông qua ba phiên đối thoại chuyên đề: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Các kiến nghị về Thương mại và Dịch vụ; và Phát triển Bền vững và Phục hồi kinh tế. Mỗi phiên họp đều bao gồm ý kiến của đại diện của các doanh nghiệp lớn của châu Âu cùng với phản hồi của các Bộ, Ban ngành về những khuyến nghị đã được nêu ra.

Trong phiên hai của sự kiện, Bộ Ngoại giao đã chủ trì cuộc đối thoại kéo dài một tiếng giữa các doanh nghiệp châu Âu và Lãnh đạo các tỉnh thành. Với chủ đề ‘Gặp gỡ Châu Âu 2021’, lãnh đạo chính quyền địa phương đã nêu bật các cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Châu Âu, trong khi các doanh nghiệp như Decathlon, Bosch, Temix và Sanofi chia sẻ quan điểm về phát triển chiến lược tại Việt Nam.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục