Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Tối 22/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Moscow, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ đô Moscow, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Liên bang Nga được tổ chức trang trọng tại sân bay quốc tế Vnukovo 2, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Rudenko Andrey Yurevych chủ trì.

Trong không khí trang nghiêm, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính di chuyển trên thảm đỏ tới vị trí danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự và chứng kiến diễu binh…

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Liên bang Nga được tổ chức trang trọng tại sân bay quốc tế Vnukovo 2 - Ảnh: VGP.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Rudenko Andrey Yurevych; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Liên bang Nga.

Trong không khí trang nghiêm, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính di chuyển trên thảm đỏ tới vị trí danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga - Ảnh: VGP

Trong chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ dự kiến sẽ có nhiều cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Nga; đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn và những người bạn Nga; thăm một số cơ sở kinh tế, giáo dục, công nghệ cao của Nga; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga…

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự - Ảnh: VGP.

Thủ tướng gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên Bang Nga

Ngay sau khi đến Thủ đô Moscow, Liên Bang Nga, vào tối 22/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên Bang Nga.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Liên Bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết: cộng đồng người Việt Nam tại Liên Bang Nga là cộng đồng có lịch sử hình thành lâu đời, gắn liền với lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên Bang Nga ngày nay, hiện có khoảng 80.000 người. Có những lúc thăng trầm do tình hình sở tại, song bà con có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý và xã hội ngày càng được củng cố, luôn đoàn kết và hướng về quê hướng, đất nước.

Vui mừng đón và cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian gặp gỡ cộng đồng, đại diện các hội đoàn người Việt Nam ở Liên Bang Nga tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc toàn diện quan hệ Việt Nam - Nga trên tất cả các lĩnh vực; làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bà con kiều bào chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Bày tỏ tự hào trước sự phát triển vượt bậc của đất nước và vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, bà con người Việt Nam tại Liên Bang Nga tin tưởng và nguyện đóng góp hết sức mình để vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga và góp phần đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Vui mừng được gặp bà con cộng đồng trong chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga, Thủ tướng bày tỏ dù đã đến Nga nhiều lần, nhưng mỗi dịp được gặp và trò chuyện với bà con đều rất xúc động trước "tình dân tộc - nghĩa đồng bào" của cộng đồng tại Nga - một cộng đồng đoàn kết, chịu thương chịu khó, thành công và có tấm lòng nhiệt thành hướng về quê hương, đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: “Sợi chỉ đỏ xuyên suốt là tình cảm. Người Nga nói đến người Việt Nam là một sự ấm cúng, một sự gần gũi và ngược lại người Việt Nam nói đến người Nga là sự ấm áp, gần gũi. Đấy là tình cảm rất tự nhiên hun đúc từ lịch sử khó khăn gian lao của đất nước Việt Nam.

Chúng ta trân trọng tình cảm của nhân dân Nga, nhà nước Nga, dân tộc Nga đối với đất nước Việt Nam. Chúng ta làm sao cho xứng đáng với tình cảm này khi làm ở Nga hay làm ở Việt Nam hay ở lĩnh vực nào thì cũng nghĩ đến tình cảm 2 nước, biết trân trọng quý mến và tiếp tục phát huy giữ gìn ngày càng tốt hơn”.

Trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, bản lĩnh, trí tuệ của bà con thời gian qua. Vượt qua nhiều biến động, thử thách, bà con vẫn giữ vững tinh thần kiên cường để tiếp tục vươn lên, hội nhập tốt và khẳng định vị thế ở sở tại. Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm lần này sẽ hội kiến, hội đàm với tất cả các lãnh đạo cấp cao của Nga để đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời xác định phương hướng thời gian tới. Trong đó ưu tiên trao đổi và đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng của Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con ta ngày càng có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, yên tâm kinh doanh, làm việc, học tập.

Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam tại Nga ngày càng đoàn kết, ổn định, có vị thế vững chắc trong xã hội sở tại; trở thành cầu nối gắn kết bền chặt cho quan hệ hai nước; mong cộng đồng tiếp tục chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, học tập, làm việc hăng say, tranh thủ học hỏi kiến thức, kĩ năng, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nước bạn, tăng cường kết nối, thúc đẩy đầu tư, có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa hướng về Tổ quốc; Tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ tiếng Việt trong đời sống, góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị tốt đẹp của dân tộc ta ra thế giới, gắn kết bền chặt các thế hệ người con xa xứ với cội nguồn.

Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam tại Nga ngày càng đoàn kết, ổn định, có vị thế vững chắc trong xã hội sở tại; trở thành cầu nối gắn kết bền chặt cho quan hệ hai nước

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nga làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, chăm lo cho kiều bào ta ở xa xứ. Đại sứ quán phải là "mái nhà chung", điểm tựa vững chắc, nơi gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và tình cảm của toàn thể cộng đồng bà con ta tại Liên bang Nga; đồng thời đề nghị nghiên cứu thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ tại Liên bang Nga.

Thủ tướng mong bà con, dù ở bất kỳ nơi đâu, luôn đoàn kết một lòng, sát cánh bên nhau, nuôi dưỡng "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" trong tâm thức, bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong trái tim, một lòng hướng về quê hương, xứ sở, truyền đi ngọn lửa khát vọng cống hiến xây dựng nước nhà ngày càng giàu đẹp.

Chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần này có ý nghĩa toàn diện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tú Ân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục