Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn giải trình thêm một số vấn đề.
Trong báo cáo giải trình bổ sung, Thủ tướng cho biết, trong hai tháng 10 - 11, tình hình kinh tế - xã hội đã có chuyển biến tích cực, các yếu tố vĩ mô được cải thiện, lạm phát được kiểm soát.
CPI tháng 10 tăng 0,49%; tháng 11 là 0,4%; 11 tháng là 5,54%, cả năm khoảng 6,2 - 6,3%, đây mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua. Sau 11 tháng, dư nợ tín dụng tăng 9%, cả năm có khả năng đạt 11 - 12%, lãi suất ổn định.
Xuất khẩu đạt gần 120 tỷ USD, tăng 15,1%; nhập khẩu đạt 120,3 tỷ USD, nhập siêu 290 triệu USD. Vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt trên 20 tỷ USD, tăng 49%, vốn thực hiện đạt 10,55 tỷ USD, tăng 6%. Thu chi ngân sách đạt 86% dự toán, cố gắng phấn đấu đạt kế hoạch cả năm. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng tăng 5,5%, sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ổn định, ước cả năm giá trị sản xuất tăng 2,73%. DN đăng ký thành lập mới tăng 9,3%, hơn 12.600 DN hoạt động trở lại.
Thủ tướng nhận định, với kết quả nêu trên, có cơ sở để chúng ta phấn đấu đạt được mục tiêu nhiệm vụ năm 2013 mà Quốc hội đề ra.
Đối với hoạt động huy động vốn từ trái phiếu chính phủ (TPCP) sẽ phát hành theo tiến độ giải ngân các dự án và bối cảnh kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và TPCP, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với chính sách tiền tệ, kiểm soát tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán hợp lý, không làm tăng quá mức tổng cầu.
Theo báo cáo của Thủ tướng, công tác xử lý nợ xấu đã đạt những kết quả bước đầu, xử lý trên 101.000 tỷ đồng nợ xấu bằng trích lập dự phòng rủi ro.
Hết năm 2013, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) dự kiến mua khoảng 30.000 - 35.000 tỷ đồng nợ xấu. Tốc độ tăng nợ xấu chậm lại, tình hình thanh khoản của tổ chức tín dụng đã được cải thiện, tuy nhiên nợ xấu còn cao, ở mức 4,62% tính đến hết tháng 9/2013.
Nguyên nhân khiến các tổ chức tín dụng khó xử lý nợ xấu được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra là do cơ chế chính sách xử lý tài sản bảo đảm tiền vay còn nhiều vướng mắc, thị trường bất động sản, chứng khoán chưa phục hồi nên khó bán tài sản.
Ngoài ra, cũng chưa có cơ chế hiệu quả để khách hàng, DN có trách nhiệm tham gia giải quyết nợ xấu.
“Sắp tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện giải pháp để xử lý nợ xấu, nhất là xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, trích lập dự phòng... Năm 2014, sẽ xử lý 100.000 - 150.000 tỷ đồng nợ xấu, đến năm 2015 xử lý hết nợ xấu hiện nay”, Thủ tướng cho biết.
Trước băn khoăn của đại biểu Trần Thị Hiền (Đoàn Hà Nam) về khả năng lạm phát quay lại khi phát hành thêm TPCP và tăng bội chi, Thủ tướng cho biết, lo lắng việc tăng bội chi từ 4,8% lên 5,3% cho năm 2013 và 2014 và phát hành, bổ sung thêm 170.000 tỷ đồng TPCP giai đoạn 2014 - 2016 có làm bất ổn kinh tế vĩ mô trở lại không là băn khoăn chính đáng.
Tuy nhiên, nếu thực hiện đồng bộ giải pháp đã đề ra thì mục tiêu tăng trưởng GDP 5,8% năm 2014 và 6% vào năm 2015 và kiểm soát lạm phát ở mức 7% đồng thời ổn định vĩ mô, trả được nợ là khả thi.
Đã có hai đại biểu đặt câu hỏi về tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn các luật, pháp lệnh Quốc hội đã ban hành. Thủ tướng cho biết, tại các phiên họp Chính phủ đều có bàn vấn đề này, thậm chí họp cả phiên chuyên đề riêng về ban hành văn bản.
Đến cuối năm 2012, còn nợ 27 văn bản nghị định, quyết định của Thủ tướng để hướng dẫn thi hành luật, mức nợ thấp nhất trong 10 năm trước. Năm 2013, Thủ tướng và Chính phủ phải ban hành 129 nghị định và quy định để thi hành 38 luật, pháp lệnh, gấp đôi so với năm 2013.
“Đến hôm qua, đồng chí Vũ Đức Đam báo cáo với tôi là bàn giao cho đồng chí Bộ trưởng mới Nguyễn Văn Nên, tôi có hỏi nợ đọng văn bản, nghị định, quy định đến ngày 20/11 là bao nhiêu thì được báo cáo là còn nợ 19 văn bản. Nếu so với năm 2012 nợ 27 văn bản, mà năm 2013 số văn bản lại tăng gấp đôi, thì có thể nói là bước tiến, là sự cố gắng. Nhưng còn nợ 19 văn bản là vẫn còn nợ. Từ nay đến cuối năm, tôi yêu cầu thúc đẩy ban hành tất cả các văn bản còn lại”, Thủ tướng cam kết.
Liên quan đến đề nghị được nhập 30.000 tấn mía đường của CTCP Hoàng Anh Gia Lai khi trong nước đang thừa 500.000 tấn đường, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, đại biểu Đặng Thị Kim Chi (Phú Yên) đã đề nghị Bộ trưởng cho biết “có cho nhập hay không”. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, điều này còn phải làm việc với Bộ Công thương và hứa xem xét kỹ để đảm bảo giữ giá cho người trồng mía. Chưa hài lòng với phần trả lời của Bộ trưởng Cao Đức Phát, đại biểu Kim Chi tiếp tục đặt câu hỏi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, do hết thời gian làm việc buổi chiều, Thủ tướng hứa sẽ trả lời bằng văn bản về vấn đề này. |
>>Bán nợ xấu làm đẹp báo cáo cuối năm