Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cam kết ổn định nền kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 7/4 cho biết, trong hai năm đại dịch COVID-19 hoành hành, nền kinh tế Nga tăng trưởng nhanh hơn các nước phát triển.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Nguồn: TASS). Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Nguồn: TASS).

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 7/4 cho biết nước này sẽ điều chỉnh các khoản phúc lợi xã hội và lương hưu, tăng mức lương tối thiểu cũng như mức sống tối thiểu.

Ông Mishustin xác nhận vẫn còn tình trạng tăng giá hàng hóa ở Nga và trong tình hình này, điều quan trọng là phải hỗ trợ người dân. Chính phủ đã nỗ lực ngăn chặn tình trạng hoảng loạn trong các cửa hàng, nhu cầu cao bắt đầu giảm dần.

Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, lạm phát ở nước này tính theo năm đã tăng lên mức 16,7% ngày 1/4 vừa qua, so với mức 15,66% một tuần trước đó.

Thủ tướng Mishustin cũng cho biết chính phủ đang theo dõi tình hình trên thị trường lao động, song tình trạng mất việc làm hàng loạt chưa xảy ra. Ông cam kết sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp để ổn định thị trường việc làm.

Thủ tướng cũng nói về cuộc chiến kinh tế do các nước phương Tây tiến hành đối với Nga.

Ông Mishustin chỉ ra rằng trong hai năm đại dịch COVID-19 hoành hành, nền kinh tế Nga tăng trưởng nhanh hơn các nước phát triển. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của việc thay thế nhập khẩu đối với nền kinh tế Nga.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục