Thủ tướng Merkel cảnh báo 70% dân số Đức có nguy cơ mắc Covid-19

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, khi người dân chưa có miễn dịch, chưa có vắc-xin, nguy cơ lây nhiễm virus corona mới là rất lớn và biện pháp hiện nay chỉ là tập trung làm chậm sự lây lan.
Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: Reuters). Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: Reuters).

“Khi virus vẫn tồn tại, người dân không có miễn dịch, không có phương pháp đặc trị, thì 60% đến 70% dân số có nguy cơ bị lây nhiễm”, Reuters dẫn lời bà Merkel tại một cuộc họp báo hôm nay ở Berlin.

Người đứng đầu chính phủ Đức cũng nhấn mạnh, tập trung hiện nay là không để xảy ra tình trạng quá tải cho hệ thống y tế bằng cách làm chậm quá trình lây lan của virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp Covid-19.

Bà cũng nhấn mạnh, Đức sẽ tận dụng mọi nguồn lực cần thiết để dập dịch.

Trong khi đó, Thủ tướng Séc Andrej Babis cho rằng, bình luận của bà Merkel "gây hoang mang". "Tôi không muốn bình luận về tình hình ở Đức, mặc dù tôi cho rằng những bình luận như vậy sẽ gây hoang mang. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng sẽ áp dụng biện pháp mạnh mẽ nhất để tránh kịch bản xấu nhất", ông Andrej nói.

Bình luận của bà Merkel được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 ở Đức tăng nhanh. Tính đến cuối ngày 10/3, Đức ghi nhận gần 1.300 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca tử vong.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn, người đứng đầu ban chỉ đạo ứng phó dịch, cho rằng việc đóng cửa biên giới để ngăn dịch không có hiệu quả sau khi có nhiều ý kiến cho rằng Đức nên nối gót Áo cấm nhập cảnh đối với du khách từ Italia - nơi bùng phát dịch mạnh nhất bên ngoài Trung Quốc.


Theo dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục