Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin và Nội các từ chức

0:00 / 0:00
0:00
Ông Muhyiddin Yassin từ chức trong bối cảnh Malaysia đang phải vật lộn với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất và ảnh hưởng kinh tế từ nhiều đợt đóng cửa.
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin ngày 16/8 đã đệ đơn xin từ chức lên nhà vua. Ảnh: AFP/Getty. Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin ngày 16/8 đã đệ đơn xin từ chức lên nhà vua. Ảnh: AFP/Getty.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin và nội các của ông ngày 16/8 đã đệ đơn từ chức lên nhà vua, CNBC dẫn tuyên bố của Cung điện quốc gia cho biết. Theo tuyên bố này, ông Muhyiddin vẫn sẽ làm “thủ tướng tạm quyền” cho đến khi một nhà lãnh đạo mới được bổ nhiệm.

Ông Muhyiddin Yassin từ chức trong bối cảnh Malaysia đang phải vật lộn với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất và ảnh hưởng kinh tế từ nhiều đợt đóng cửa.

Trước tuyên bố của Cung điện, Bộ trưởng Khoa học Khairy Jamaluddin cũng xác nhận trên Instagram về việc toàn bộ nội các đã từ chức. "Cảm ơn vì cơ hội, một lần nữa, phục vụ đất nước", ông viết.

Ông Khairy đăng bài trên mạng xã hội sau thông tin từ truyền thông địa phương tiết lộ rằng Thủ tướng Muhyiddin sẽ từ chức vì mất đi sự ủng hộ của đa số trong Hạ viện, do đấu đá nội bộ giữa liên minh chính trị của ông.

Ngày 16/8 cũng là ngày ghi nhận đồng ringgit của Malaysia ở mức yếu nhất so với đồng USD trong một năm trở lại đây.

Bộ trưởng phụ trách vấn đề đặc biệt Mohamad Redzuan Yusof cũng xác nhận Thủ tướng Muhyiddin Yassin đệ đơn từ chức lên Nhà vua vào ngày 16/8.

Có nhiều đồn đoán rằng, sau khi Thủ tướng Muhyiddin từ chức, chính quyền mới sẽ được thành lập mà không cần thông qua bầu cử, do lo ngại các cuộc bỏ phiếu sẽ khiến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nước này thêm tồi tệ.

Ông Muhyiddin là thủ tướng tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Malaysia với chỉ 17 tháng tại vị. Thủ tướng Muhyiddin nhậm chức từ tháng 3/2020 sau khi nắm đa số mong manh. Áp lực đè nặng lên ông Muhyiddin sau khi một số nhà lập pháp của đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO), khối lớn nhất trong liên minh nắm quyền rút lại sự ủng hộ.

Hai ứng cử viên hàng đầu cho thay thế ông Muhyiddin gồm Phó Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob và nhà lập pháp kỳ cựu Tengku Razaleigh Hamzah, đều thuộc đảng UMNO.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục