Thủ tướng chỉ đạo tổ chức tốt cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì phối hợp tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội vào ngày 27-28/2. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh:VGP. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh:VGP.

Chiều 11/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ về tình hình Tết Kỷ Hợi và những nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Thủ tướng biểu dương các cơ quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết nhưng cần rút kinh nghiệm vì còn xảy ra đốt pháo, tai nạn giao thông... 

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Thủ tướng nêu rõ Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan "tổ chức chu đáo cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội vào cuối tháng này".

Cùng ngày, trong công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Thủ tướng cũng nhắc lại yêu cầu trên với Bộ Ngoại giao.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cơ quan hành chính không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết; không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công tới lễ hội, trừ khi làm nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan nhà nước không tham dự lễ hội nếu không được phân công. 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, dịp Tết Kỷ Hợi 2019, nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái đã chung tay chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, người bệnh. Thị trường hàng hóa phong phú, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu nhân dân. Cả nước không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh nguy hiểm, tai nạn lao động nghiêm trọng. 

Việt Nam lọt vào top 12 địa điểm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 thú vị nhất hành tinh do Đài truyền hình Mỹ CNN bình chọn. Lượng khách quốc tế và trong nước tăng cao. Tuy nhiên, trong chín ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông, làm chết 183 người, bị thương 241 người. 

Ngày 9/2, Tổng thống Trump thông báo trên Twitter, hội nghị thượng đỉnh lần hai với Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28/2.

Trước đó, Trump đã thông báo Việt Nam là địa điểm cuộc gặp trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang ngày 5/2, nhưng chưa công bố thành phố cụ thể. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino ngày 7/2 cảm ơn Việt Nam, nói rằng quan hệ Việt - Mỹ là minh chứng cho thấy hai nước cựu thù có thể khép lại quá khứ xung đột để trở thành đối tác.


Theo VnExpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục