Thủ đoạn của nữ osin trộm gần 1,6 tỷ đồng mua xe SH

Sau khi trộm số tiền 65.000 USD, vợ chồng Hiền trích 560 triệu đồng mua xe SH và đem số tiền còn lại chôn ở vườn chuối trước nhà.

Ngày 7/11, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được trình báo của ông N. bị kẻ gian trộm 100 triệu đồng cùng 65.000 USD (tổng cộng gần 1,6 tỷ đồng).

Nhận được tin báo, cảnh sát đã phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Do không xác định được thời gian mất, nên ông N. đến trình báo muộn, hiện trường vụ án bị xáo trộn. Qua sàng lọc những người nghi vấn, cảnh sát xác định Khúc Thị Hiền (36 tuổi, ở huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ), từng giúp việc cho gia đình nạn nhân nhưng đã xin nghỉ từ ngày 25/10.

Thủ đoạn của nữ osin trộm gần 1,6 tỷ đồng mua xe SH ảnh 1

Vợ chồng Khúc Thị Hiền  và Nguyễn Tự Hào 

Xác minh bí mật, cảnh sát phát hiện Hiền bất minh về kinh tế nên đã triệu tập lên trụ sở cùng chồng Nguyễn Tự Hào (40 tuổi). Sau 24 giờ đấu tranh, Hiền và Hào thừa nhận là thủ phạm vụ trộm tài sản lớn trên.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận, ngày 12/10, cô ta xin giúp việc cho gia đình ông N. thông qua trung tâm môi giới việc làm. Vài ngày làm tại nhà ông N., Hiền phát hiện chủ nhà có thói quen cất tài sản giá trị ở nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Chiều 18/10, lợi dụng ông N. để quên chìa khoá tủ trên bàn, Hiền đã lấy mở tủ lấy trộm số tiền trên, cất giấu ở tầng 4, nơi cô ta được chủ nhà bố trí ngủ nghỉ.

Hai ngày sau, Hiền điện thoại cho chồng xuống Hà Nội lấy số tiền trên. Kiếm cớ sức khỏe yếu, mẹ đẻ bị tai biến, Hiền xin nghỉ việc về quê.

Số tiền chiếm đoạt, kẻ gian mang bán 25.200 USD được 560 triệu đồng.  Hiền dùng tiền này mua chiếc Honda SH và trích ra 20 triệu đồng để chi tiêu. Toàn bộ số tiền còn lại, vợ chồng Hiền chôn ở vườn chuối trước nhà để tránh bị cảnh sát phát hiện.

Cơ quan công an đã khám xét, thu được 600 triệu đồng cùng hơn 37.000 USD và chiếc Honda SH.

Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, sớm hoàn thiện hồ sơ đưa cặp vợ chồng trên ra xử lý nghiêm theo pháp luật.

Qua vụ án này, cơ quan chức năng cũng chỉ ra thiếu sót của bị hại để tránh bị mất trộm.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục