Thông tin điện tử: nhà đầu tư… vẫn chờ

(ĐTCK-online) Thông tư số 38/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 18/4/2007 hướng dẫn việc công bố thông tin trên TTCK có quy định: “Các đối tượng công bố thông tin phải lập trang thông tin điện tử của mình và phải thường xuyên cập nhật công bố thông tin theo quy định tại Thông tư này (Thông tư 38) trên trang thông tin điện tử đó”.
Đối với DN niêm yết, việc thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công bố thông tin trên website là rất yếu. Đối với DN niêm yết, việc thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công bố thông tin trên website là rất yếu.

Đồng thời, Thông tư 38 cũng quy định rõ: “Các tổ chức chưa thiết lập trang thông tin điện tử phải thành lập ngay để thực hiện công bố theo các quy định...”. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các công ty đại chúng nói chung và công ty niêm yết nói riêng vẫn chưa nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định này.

Trong số hơn 100 DN niêm yết trên sàn TP. HCM, hiện vẫn còn hơn 40 DN chưa có cổng thông tin điện tử (website) để giao tiếp với nhà đầu tư. Một số DN khác dù có website nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa, vì nhà đầu tư không thể truy cập hoặc nội dung không được cập nhật thường xuyên. Điều này cho thấy, các DN vẫn chưa thực sự nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của website với hoạt động của mình. Ông Nguyễn Sơn, Phó ban Phát triển thị trường, UBCKNN cho biết: “Nhận thức của DN về hoạt động IR (Investor relation - quan hệ cổ đông) vẫn chưa cao. Việc xây dựng một website có chi phí không quá cao, vừa giúp DN quảng bá thương hiệu, sản phẩm; minh bạch hoá hoạt động và tình hình tài chính DN... lại giúp DN thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật”.

Trong bối cảnh hiện nay, khi TTCK có sự điều chỉnh, một số DN đã nỗ lực đẩy mạnh hoạt động IR nhằm duy trì và tăng cường niềm tin với nhà đầu tư, mà điển hình là 4 DN: REE, SAM, KDC, GMD. Tuy nhiên, ông Nguyễn Việt Hòa, quản trị website www.chungkhoanOtc.com, người có dự định xây dựng website miễn phí cho công ty đại chúng cho biết: “Trước đây, có khá nhiều DN hào hứng với việc xây dựng website cho công ty của mình, tuy nhiên giai đoạn sau này, khi TTCK trầm lắng, các DN lại tỏ ra không mấy mặn mà”.

Thực tế cho thấy, đối với DN niêm yết, việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về công bố thông tin trên website là rất yếu, còn các DN là công ty đại chúng chưa niêm yết lại càng yếu hơn. Theo ông Hòa, hiện có khoảng 80% công ty đại chúng chưa có website để công bố thông tin hoặc chưa sử dụng website một cách hiệu quả. Ngay cả một số CTCK đã hoạt động lâu năm thì dữ liệu thị trường hoặc chính hoạt động của các công ty này cũng không được cập nhật thường xuyên.

Trong bản báo cáo của HSBC mới đây, một trong những điểm cần được sớm khắc phục của TTCK Việt Nam chính là nguồn dữ liệu. Ngay tại website của UBCKNN, Sở GDCK TP. HCM, TTGDCK Hà Nội, thông tin về DN niêm yết cũng bị phân tán rải rác, đặc biệt là những thông tin về bản cáo bạch mới của công ty niêm yết, phần tóm tắt thông tin chung hầu như chưa được cập nhật hoặc thiếu các thông tin chỉ dẫn. Với đặc trưng như vậy, nhà đầu tư sẽ rất khó khăn để có được thông tin toàn diện và đầy đủ về DN mình cần tìm kiếm.

Nói về vấn đề này, ông Sơn cho biết: “UBCKNN đã có công văn yêu cầu các công ty thực hiện đúng quy định của Luật Chứng khoán nhưng do DN nhận thức chưa đầy đủ và cần phải có lộ trình để họ có thể thực hiện tốt việc này. Với hơn 600 công ty đại chúng, chúng tôi không thể phạt từng DN vi phạm một. Để hạn chế điều này, UBCKNN đã tăng cường thực hiện công tác giám sát công bố thông tin để có thể hỗ trợ nhà đầu tư, DN qua kênh thông tin chính thức từ Ủy ban, TTGDCK, Sở GDCK”.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, nhân viên quan hệ cổ đông của CTCP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội, trả lời về nguyên nhân Công ty vẫn chưa có website là: “Hiện Công ty còn quá nhỏ, không có người để làm web. Công ty đã tổ chức tuyển dụng vài lần nhưng vẫn chưa tìm được người đáp ứng yêu cầu”.

Như vậy, nguồn thông tin mà nhà đầu tư có được hiện nay chủ yếu là qua các website của UBCKNN, Sở GDCK, TTGDCK và CTCK.

Thiết nghĩ, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư chính là bảo vệ DN, bảo vệ thị trường. Nhiều nhà đầu tư đang mong đợi những động thái tích cực hơn từ phía cơ quan quản lý, các công ty đại chúng để những quy định pháp luật sẽ được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, từ đó giúp TTCK ngày một minh bạch và phát triển bền vững.

Đông Nhi
Đông Nhi

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,273.11 4.33 0.34% 230,739 tỷ
HNX 241.54 1.53 0.63% 2,110 tỷ
UPCOM 93.07 0.37 0.4% 1,197 tỷ