Thống đốc BOJ báo hiệu sẵn sàng tăng lãi suất nếu tăng trưởng tăng tốc trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (3/6), Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết, ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất khi đủ tin tưởng rằng tăng trưởng kinh tế và giá cả sẽ tăng tốc trở lại sau một thời gian đình trệ.
Thống đốc BOJ báo hiệu sẵn sàng tăng lãi suất nếu tăng trưởng tăng tốc trở lại

Thống đốc Ueda cũng cho biết, ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục cắt giảm lượng trái phiếu khổng lồ được mua vào ngay cả khi kế hoạch hiện tại kéo dài đến tháng 3/2026 hết hạn, nhấn mạnh quyết tâm duy trì lộ trình rút lui khỏi chính sách tiền tệ siêu dễ dàng một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

Tác động từ mức thuế quan cao hơn của Mỹ đối với nền kinh tế Nhật Bản trước tiên có thể đến từ sự sụt giảm trong xuất khẩu, điều này có thể gây tổn hại đến lợi nhuận của công ty và tâm lý người tiêu dùng.

"Mức thuế quan của Mỹ có thể ảnh hưởng phần nào đến các khoản tiền thưởng mùa đông của các công ty Nhật Bản và các cuộc đàm phán về tiền lương của năm tới… Tăng trưởng tiền lương có thể chậm lại đôi chút. Nhưng chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng kinh tế và tiền lương sẽ tăng tốc trở lại và duy trì xu hướng tăng vừa phải của tiêu dùng”, Thống đốc Ueda cho biết.

BOJ đã kết thúc một đợt kích thích lớn vào năm ngoái và đã tăng lãi suất ngắn hạn lên 0,5% vào tháng 1 với quan điểm Nhật Bản đang trên đà đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững.

Trong khi BOJ đã ra tín hiệu sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa, thì những tác động kinh tế từ mức thuế quan cao hơn của Mỹ đã buộc BOJ phải cắt giảm dự báo tăng trưởng vào tháng 5.

Giá thực phẩm cao dai dẳng phần lớn là do chi phí nhập khẩu tăng và giá gạo tăng vọt, cũng làm phức tạp thêm các quyết định về lãi suất của BOJ bằng cách đồng thời gây tổn hại đến mức tiêu dùng và duy trì lạm phát toàn phần ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu của ngân hàng trung ương.

BOJ đang giữ lãi suất ở mức thấp ngay cả khi lạm phát toàn phần đạt 4,6% vào tháng 4 - cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% - vì BOJ kỳ vọng giá thực phẩm sẽ chậm lại.

Trong khi đó, lạm phát cơ bản vẫn ở mức dưới 2%, nhưng có khả năng sẽ tăng tốc trở lại sau một thời gian trì trệ.

"Nếu chúng tôi tin rằng dự báo của mình sẽ thành hiện thực, chúng tôi sẽ điều chỉnh mức hỗ trợ tiền tệ bằng cách tăng lãi suất", Thống đốc Ueda cho biết và lưu ý rằng sự không chắc chắn về triển vọng là cực kỳ cao.

Một cuộc khảo sát của Reuters được thực hiện vào ngày 7/5 đến 13/5 cho thấy, hầu hết các nhà kinh tế dự kiến ​​BOJ sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến tháng 9.

Bên cạnh đó, BOJ cũng sẽ tiến hành xem xét lại kế hoạch thu hẹp trái phiếu hiện tại và đưa ra chương trình mới cho tháng 4/2026 trở đi tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 16/6 và 17/6.

Kế hoạch này đang thu hút sự chú ý của thị trường vì lo ngại về tình hình tài chính xấu đi của Nhật Bản và nhu cầu giảm sút từ các nhà đầu tư trong nước đã khiến lợi suất trái phiếu chính phủ siêu dài hạn tăng đột biến vào tháng trước.

BOJ đã tổ chức các cuộc họp với những người tham gia thị trường trái phiếu vào tháng trước để tìm hiểu quan điểm về kế hoạch thu hẹp mong muốn, kế hoạch này sẽ được đưa vào xem xét tại cuộc họp chính sách vào tháng 6.

"Đối với kế hoạch của chúng tôi sau tháng 4/2026, nhiều ý kiến ​​kêu gọi BOJ tiếp tục thu hẹp quy mô mua trái phiếu, đồng thời cân bằng nhu cầu thực hiện linh hoạt và có thể dự đoán được", ông cho biết.

Biên bản cuộc họp được công bố vào đầu tuần này cho thấy BOJ đã nhận được một số lượng lớn yêu cầu duy trì hoặc giảm nhẹ tốc độ thu hẹp từ năm tài chính 2026 trở đi.

Trong khi những người tham gia không thống nhất về mức độ BOJ nên thu hẹp sau tháng 4/2026, một số người kêu gọi giảm lượng mua hàng tháng xuống còn khoảng 1.000 - 2.000 tỷ yên (7 - 14 tỷ USD) trong cuối chương trình thu hẹp mới.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục