Thông điệp của Thủ tướng tạo động lực và niềm tin cho doanh nhân

(ĐTCK) Chia sẻ với Đầu tư Chứng khoán, nhiều doanh nhân cho biết, thông điệp của Thủ tướng đã tiếp thêm động lực và niềm tin trên con đường kinh doanh.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bắt tay các doanh nhân trong cuộc gặp mặt ngày 17/5 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bắt tay các doanh nhân trong cuộc gặp mặt ngày 17/5

“Cuộc gặp tạo niềm tin, động lực vượt khó”

Ông Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban quản trị Tập đoàn BMG

Tôi tin tưởng cuộc gặp hôm nay sẽ tạo niềm tin, động lực cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, đóng góp vào sự nghiệp của đất nước.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 35 đã tác động đến chính quyền các cấp, từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt ở việc từ tư tưởng quản lý là chính sang tư tưởng phục vụ DN.

Chúng tôi tha thiết kiến nghị Chính phủ sớm tìm cách tháo gỡ cho các hộ chăn nuôi, các DN sản xuất - kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, các đại lý phân phối, hộ kinh doanh, nông dân bằng cách khoanh nợ, gia hạn nợ cho các hộ nông dân thông qua việc hỗ trợ lãi suất cho DN, hộ kinh doanh, chủ trang trại theo các gói hàng trăm nghìn tỷ đồng để được vay vượt qua thời gian khó khăn này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp ngày 17/5  - Ảnh: DŨng Minh.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm vào cuộc tìm đầu ra cho các sản phẩm của hộ chăn nuôi tiến đến xuất khẩu thực phẩm, đồng thời xây dựng quy hoạch các vùng nguyên liệu nông sản để thay thế nhập khẩu, có chính sách quy hoạch chăn nuôi cấp phép kiểm soát chất lượng đầu vào - đầu ra nguồn nguyên liệu nông sản, hỗ trợ vay vốn và giao đất thời gian dài cho những người làm trang trại…

Chúng tôi thực sự mong chờ những kiến nghị này được Chính phủ sớm chỉ đạo triển khai quyết liệt và khẩn trương đúng như tinh thần đồng hành vì DN đã được Thủ tướng khẳng định tại Hội nghị.

“Chính phủ đã lắng nghe và chúng tôi chờ hành động”

Ông Đỗ Văn Vẻ, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hương Sen

Sự quyết liệt và tinh thần hành động mạnh mẽ của Thủ tướng cùng toàn bộ máy Chính phủ ngay tại Hội nghị này một lần nữa đã khẳng định tinh thần thực sự đồng hành vì DN, thể hiện rõ quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, vì DN phục vụ.

Các kiến nghị và khó khăn đã được cộng đồng DN thẳng thắn nêu lên và chúng tôi rất hạnh phúc khi đích thân Thủ tướng và các thành viên Chính phủ lắng nghe với tinh thần đồng hành cùng DN và tìm cách gỡ khó.

Chúng tôi kỳ vọng việc cải thiện môi trường kinh doanh sẽ ngày một rõ nét, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho DN sản xuất - kinh doanh. Khi Chính phủ lắng nghe ý kiến của cộng đồng DN sẽ góp phần giải quyết các rào cản, hậu thuẫn cho cộng đồng DN phát triển. 

“Cần đẩy mạnh các hoạt động tham vấn, hợp tác và đối thoại công - tư”

Ông Đào Huy Giám, Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế tư nhân (VPSF)

Để thực sự tạo động lực cho các DN, cần sớm triển khai các giải pháp và cam kết thành hành động, cần đẩy mạnh các hoạt động tham vấn, hợp tác và đối thoại công - tư một cách thẳng thắn và trách nhiệm.

Để có thể đi được đến cùng trong việc tháo gỡ khó khăn cho DN đúng như tinh thần hành động mạnh mẽ và quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị ngày 17/5, Diễn đàn Kinh tế tư nhân đã và đang xây dựng lộ trình rà soát, đánh giá và xây dựng giải pháp cải cách trong năm 2017 rất tập trung, trọng tâm và xuyên suốt; vừa là những chủ đề ưu tiên của Chính phủ, vừa là những vướng mắc khó khăn lớn, tồn tại lâu nay của DN.

Với cách thức đó, DN có thể theo dõi được tiến trình xử lý các kiến nghị và các hiệp hội sẽ chủ động hơn khi tham gia hoạch định chính sách. Các cơ quan hữu quan cũng nắm bắt được ý kiến và quan điểm DN rõ ràng, sâu sắc hơn để cân nhắc từ thực tiễn vào xây dựng chính sách pháp luật.  

Mong Thủ tướng Chính phủ có một cuộc gặp gỡ trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ "

Bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam

Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi ngay tại Hội nghị này, vấn đề chú trọng hệ thống bán lẻ trong mở rộng thị trường và kêu gọi đầu tư kinh doanh đã được bàn thảo kỹ.

Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam đã có một số kiến nghị, theo đó đề xuất trước mắt có thể bổ sung một số loại hình bán lẻ đang có triển vọng phát triển mạnh mẽ và cần sự hỗ trợ như là cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tạp hóa... bên cạnh các hình thức đã có hiện hành vào danh mục ưu đãi đầu tư trong Luật Đầu tư.

Thứ hai, chúng tôi kiến nghị xung quanh việc thành lập, khởi động lại một mô hình 10 năm trước đây đã được thành lập bởi 4 doanh nghiệp hàng đầu trong các nhà bán lẻ hiện nay.

ảnh 3

Đó là, Liên minh hợp tác xã Saigon Co.op, Tập đoàn Phú Thái, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn và Tổng công Ty thương mại Hà Nội. Đề nghị Chính phủ cho phép nghiên cứu xây dựng chương trình khuyến thương.

Đồng thời, chúng tôi kiến nghị bổ sung các doanh nghiệp bán lẻ, các hộ kinh doanh bán lẻ, các tổ chức, hiệp hội ngành nghề liên quan đến bán lẻ vào đối tượng áp dụng của các chương trình khuyến công và khuyến nông.

Cộng đồng các doanh nghiệp bán lẻ đánh giá rất cao và mong chờ các chính sách, cơ chế thích hợp mau chóng được ban hành. Chúng tôi rất mong Thủ tướng Chính phủ có một cuộc gặp gỡ trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ để có thể tháo gỡ, thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ hết sức quan trọng này. 

Phong Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục