Việt Nam là 1 trong 3 thị trường đứng đầu về đầu tư viễn thông di động

Theo bảng chỉ số công bố ngày 7/11 của Altimo - Tập đoàn đầu tư viễn thông quốc tế, tỷ lệ thuê bao di động trên toàn thế giới hiện vẫn còn thấp, chỉ khoảng 45%, cho thấy tiềm năng phát triển ngành viễn thông di động sẽ tiếp tục phát triển.

Nam Á và Đông Á sẽ là khu vực đầu tư viễn thông di động trọng điểm trong giai đoạn 2008 - 2012, nhờ có nền kinh tế phát triển, số lượng thuê bao và mật độ sử dụng điện thoại di động gia tăng. Trong đó, Việt Nam , Philippines Indonesia sẽ là 3 thị trường đứng đầu về đầu tư viễn thông di động.

Bảng chỉ số này được Altimo xây dựng với sự cộng tác của các trường Đại học Cambridge , Đại học Kinh doanh Luân Đôn và Đại học Kinh tế Nga.


SGGP

Tin cùng chuyên mục