Tây Nguyên sắp có trạm radar thời tiết đầu tiên trị giá 100 tỷ đồng

Trạm radar đầu tiên của Tây Nguyên đặt tại Gia Lai có khả năng quét 300-400 km, giúp thời gian dự báo thời tiết chính xác 15-20 phút.
Tây Nguyên sắp có trạm radar thời tiết đầu tiên trị giá 100 tỷ đồng

Ngày 8/6, ông Phạm Vũ Tuấn, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên cho biết, Trạm radar thời tiết đầu tiên của Tây Nguyên được đặt tại Pleiku, sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay. Đây là công trình hiện đại, đầu tư hơn 100 tỷ đồng từ nguồn vốn đối ứng Việt Nam - Phần Lan.

Theo ông Tuấn, trạm có nhiệm vụ quan trắc, theo dõi, phân tích dữ liệu từ radar để có thể đưa ra dự báo thời tiết 15-20 phút. Trạm đi vào hoạt động sẽ dễ dàng phát hiện các đám mây đối lưu và có thể đưa ra các dự báo về mưa giông trong thời gian ngắn, đường kính quét rộng 300-400 km.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên hiện nay vẫn chủ yếu sử dụng dữ liệu phân tích từ ảnh mây vệ tinh và dữ liệu từ cơ quan quan trắc Khí tượng miền Trung khiến công tác dự báo gặp không ít khó khăn.

Trạm radar đi vào hoạt động sẽ khắc phục được các khó khăn về công tác dự báo, cảnh báo thời tiết ở Tây Nguyên. Đặc biệt hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu từ các hiện tượng thời tiết cực đoan trong nông nghiệp và đời sống hàng ngày.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục