Người dân náo loạn vì khu công nghiệp ở TP HCM bốc cháy

Lửa ngùn ngụt từ nhà kho công ty sản xuất bàn ghế lan sang các nhà xưởng kế cận khiến 270 lính cứu hỏa phải mất 3 giờ mới khống chế được.
Công nhân cố dập lửa trong đám cháy. Ảnh: Tin Tin. Công nhân cố dập lửa trong đám cháy. Ảnh: Tin Tin.

Chiều 3/8, công nhân Khu công nghiệp Nhị Xuân (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) nghe tiếng nổ lớn, lửa bốc lên từ kho chứa hàng của công ty sản xuất bàn ghế. Nhiều người hô hào dập lửa nhưng đám cháy đã rất lớn, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao cả trăm mét.

Gió lớn khiến lửa lan sang các kho xưởng kế cận. Hàng nghìn người làm việc gần đó bỏ chạy tán loạn, một số khác phụ giúp khuân vác đồ đạc chưa bị cháy ra ngoài. Vài nhóm công nhân leo lên nhà xưởng, đục mái tôn phun nước vào trong dập lửa.

 Công nhân di dời đồ khỏi đám cháy. Ảnh: Sơn Hòa.

"Tôi chưa từng chứng kiến một đám cháy lớn vậy. Đứng cách xa hàng chục mét nhưng sức nóng thấy kinh người", một công nhân tham gia cứu hỏa kể. 

Cảnh sát PCCC TP HCM điều 40 xe, hơn 270 chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị đến hiện trường. Hoả hoạn lớn, lan rộng nên gần ba giờ sau đám cháy mới được khống chế.

Người dân náo loạn vì khu công nghiệp ở TP HCM bốc cháy ảnh 2

 Lửa cháy ngùn ngụt bên trong. Ảnh: Sơn Hòa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 5.000 m2 nhà xưởng, lực lượng chức năng bảo vệ được 1.400 m2 còn lại. Nguyên nhân hoả hoạn đang được điều tra.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục