Chủ tịch UBND TP.HCM: Thành phố sẽ tối ưu hóa đầu tư công bẳng giải pháp tài khóa

Thành phố sẽ tối ưu hóa đầu tư công bằng giải pháp tài khóa, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ và ngăn chặn việc người lao động mất việc.
Trong chính sách dài hạn, TP.HCM sẽ tối ưu hóa đầu tư công bằng chính sách tài khóa Trong chính sách dài hạn, TP.HCM sẽ tối ưu hóa đầu tư công bằng chính sách tài khóa

Thông tin trên được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đưa ra tại cuộc họp về tình hình kinh tế, xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 diễn ra vào chiều 6/4.

Để kinh tế sớm phục hồi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ông Phong đề nghị các sở ngành, quận huyện khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đạt nhiệm vụ kép là vừa phục hồi kinh tế, vừa phòng chống dịch.

“Các chính sách sẽ phân chia thành 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn đầu áp dụng các giải pháp tình thế để giúp doanh nghiệp bám trụ thị trường, giai đoạn sau gắn với tái cơ cấu kinh tế thành phố theo chiều rộng và chiều sâu, tái cơ cấu thị trường để phục vụ sự phát triển của Thành phố”, ông Phong nói.

Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền Thành phố cũng giao Viện Nghiên cứu và Phát triển thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu giải pháp cụ thể nhằm duy trì sản xuất kinh doanh, ngăn chặn sự phá sản doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động.

“Hiện nay số doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ chiếm 98% cộng đồng doanh nghiệp của thành phố, là đối tượng dễ bị gãy đổ nên cần các chính sách hỗ trợ sâu, như giảm chi phí sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch thay thế hàng nhập khẩu, mở rộng thị trường nội địa, thúc đẩy du lịch nội địa phát triển”, ông Phong cho biết.

Về chính sách dài hạn, theo ông Nguyễn Thành Phong, Thành phố sẽ tối ưu hóa đầu tư công bằng giải pháp tài khóa, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ và ngăn chặn việc người lao động mất việc.

Ngoài ra, trong tháng 6/2020, thành phố sẽ cơ bản giải quyết các tồn đọng a dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo các kết luận của Thanh tra Chính phủ, tập hợp các dự án để phân loại, tổ chức thi công vào thời điểm trước và sau Đại hội Đảng bộ thành phố vào tháng 10/2020.

Trọng Tín
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục