Bộ Tài chính được giao làm đầu mối đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

(ĐTCK) Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính làm đầu mối đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.
Bộ Tài chính được giao làm đầu mối đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Cùng với đó, sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa đi vào hoạt động, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành chủ động phối hợp với cơ quan này trong việc chuyển giao quản lý các tập đoàn, tổng công ty, bảo đảm hoạt động bình thường, chống thất thoát, lãng phí. Ủy ban được giao quản lý vốn tại 19 tập đoàn, tổng công ty lớn, với tổng số vốn 1 triệu tỷ đồng, tài sản trị giá 2,3 triệu tỷ đồng.

Để đánh giá sâu hiện trạng tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trên cơ sở đó kiến nghị giải pháp mới, hội nghị toàn quốc về đổi mới doanh nghiệp nhà nước sẽ được tổ chức trong tháng 10 này (kế hoạch trước đó là tổ chức trong tháng 9).

H.Hòe

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục