Thiệt hại do khủng hoảng khí hậu lên tới 391 triệu USD mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một báo cáo cho thấy thiệt hại từ cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu đã lên tới 391 triệu USD mỗi ngày trong hai thập kỷ qua.
Thiệt hại do khủng hoảng khí hậu lên tới 391 triệu USD mỗi ngày

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Nature Communications cho thấy, cháy rừng, sóng nhiệt, hạn hán và các hiện tượng cực đoan khác do biến đổi khí hậu đã gây ra thiệt hại trung bình hơn 100 tỷ USD mỗi năm từ năm 2000 đến năm 2019.

“Chúng tôi nhận thấy rằng 143 tỷ USD chi phí mỗi năm cho các hiện tượng cực đoan là do biến đổi khí hậu. 63% trong số này là thiệt hại về người, phần còn lại bắt nguồn từ việc nhà ở và các tài sản khác bị phá hủy”, các nhà khoa học cho biết.

Nghiên cứu cho biết, những năm có mức thiệt hại cao nhất là năm 2008, tiếp theo là năm 2003 và sau đó là năm 2010 - tất cả đều là các sự kiện có tỷ lệ tử vong cao.

Theo Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, bão nhiệt đới Nargis đã tấn công Myanmar vào năm 2008 và cướp đi sinh mạng của hơn 80.000 người. Năm 2003 chứng kiến một đợt nắng nóng nghiêm trọng khắp lục địa châu Âu khiến 70.000 người thiệt mạng. Năm 2010, xảy ra đợt nắng nóng ở Nga và hạn hán ở Somalia.

Cuộc chiến kéo dài với các hiện tượng thời tiết cực đoan là một cuộc chiến ngày càng khó giải quyết hơn, đặc biệt khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng cao và thiên tai ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, thế giới vừa ghi nhận mùa hè nóng nhất trong lịch sử và đưa năm 2023 trở thành năm nóng kỷ lục.

Trong mùa Hè, Bắc bán cầu tràn ngập các hiện tượng thời tiết cực đoan với các đợt nắng nóng lặp đi lặp lại gây ra các vụ cháy rừng tàn khốc. Các quốc gia trên khắp châu Âu phải vật lộn với hậu quả của nhiệt độ tăng cao và lũ lụt tàn khốc. Vào tháng 8, Mỹ cũng phải đối mặt với một số vụ cháy rừng kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại ở Maui, Hawaii.

Hơn hết, lần đầu tiên sau 4 năm, hiện tượng thời tiết El Nino vẫn diễn ra khi bước vào mùa đông. Điều này có nghĩa là nhiều nơi trên thế giới như phía Bắc Alaska và Bờ Vịnh có thể sẽ trải qua một mùa đông ẩm ướt hơn bình thường.

Thiệt hại được ước tính như thế nào

Ước tính thiệt hại được tính toán bằng cách kết hợp dữ liệu kinh tế về những tổn thất này, cùng với mức độ nóng lên toàn cầu đã làm trầm trọng thêm các hiện tượng thời tiết.

Tuy nhiên, nghiên cứu lưu ý rằng vẫn có sự đánh giá thấp chi phí thực sự của biến đổi khí hậu do khó đo lường tổn thất gián tiếp. Các ví dụ được trích dẫn bao gồm tổn thất năng suất do đợt nắng nóng, tác động đến sức khỏe tâm thần của người dân hoặc mất khả năng tiếp cận giáo dục và việc làm nếu nơi làm việc bị hư hỏng.

Nghiên cứu lưu ý rằng việc thiếu dữ liệu từ các quốc gia có thu nhập thấp hơn cũng có thể làm tăng thêm việc đánh giá thấp các chi phí thực tế.

Các nhà khoa học lưu ý: “Mặc dù những hạn chế của phương pháp này là đáng kể, nhưng nghiên cứu này cho thấy cách có thể xây dựng một ước tính toàn cầu hơn về chi phí kinh tế do sự kiện thời tiết khắc nghiệt do con người gây ra”.

Các nhà khoa học kêu gọi tăng cường các chính sách thích ứng để giảm thiểu những chi phí do biến đổi khí hậu gây ra, chẳng hạn như xây dựng hệ thống phòng chống lũ lụt hoặc cải thiện hệ thống tín hiệu cảnh báo sớm trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Những ước tính khác?

Các tổ chức khác cũng đã cố gắng định lượng thiệt hại do thảm họa khí hậu.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ước tính rằng từ năm 1970 đến năm 2021, đã có gần 12.000 thảm họa khí hậu được báo cáo khiến 2 triệu người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế lên tới 4.300 tỷ USD, phần lớn ở các nước đang phát triển.

WMO cho biết trong một báo cáo tháng 9: “Hành tinh này còn lâu mới đạt được các mục tiêu về khí hậu”, đồng thời cho biết thêm rằng, nhiệt độ toàn cầu tăng cao đi kèm với thời tiết khắc nghiệt hơn.

Trong hiệp định khí hậu Paris năm 2015, các chính phủ đã đồng ý hạn chế mức độ nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C, so với thời kỳ tiền công nghiệp và theo đuổi các nỗ lực nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ lên 1,5 độ C.

WMO dự báo: “Khả năng nhiệt độ gần bề mặt toàn cầu trung bình hàng năm tạm thời vượt quá 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp trong ít nhất 1 năm trong vòng 5 năm tới là 66% và đang tăng lên theo thời gian”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục