Dòng vốn toàn cầu được thúc đẩy bởi những động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm việc đưa tiền điện tử trở thành vấn đề ưu tiên quốc gia trong năm nay và ủng hộ ngành công nghiệp này bằng cách bổ nhiệm các cơ quan quản lý thân thiện, rút lại các vụ kiện lớn với các công ty tài sản kỹ thuật số và thành lập quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia, cùng nhiều hành động khác.
“Đây là năm bận rộn nhất từ trước đến nay của chúng tôi đối với các thương vụ trong lĩnh vực tiền điện tử”, Charles Kerrigan, đối tác tại hãng luật CMS cho biết, đồng thời dự báo hoạt động M&A sẽ tiếp tục khi các quy định mới tại Mỹ có hiệu lực, mở đường cho các tổ chức tài chính truyền thống tham gia sâu hơn và giúp các công ty trong ngành củng cố vị thế.
Giá trị các thương vụ đạt kỷ lục diễn ra bất chấp diễn biến thất vọng đối với tài sản tiền điện tử vào cuối năm. Bitcoin đã giảm từ mức cao kỷ lục gần 126.000 USD vào đầu tháng 10 và hiện đang giao dịch quanh mức 90.000 USD.
| |
Diễn biến giá Bitcoin |
“Chúng ta đang ở giữa rất nhiều thương vụ và…việc Bitcoin giảm giá từ 120.000 USD xuống 90.000 USD không hề làm gián đoạn những cuộc đàm phán đó”, Eric Risley, nhà sáng lập công ty tư vấn tiền điện tử Architect Partners cho biết.
Theo dữ liệu của PitchBook tính đến ngày 23/12, có 267 thương vụ đã được thực hiện trên toàn ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm nay, tăng 18% so với năm 2024. Tổng giá trị các thương vụ này đạt 8,6 tỷ USD, gần gấp bốn lần so với năm ngoái khi các thương vụ trị giá 2,17 tỷ USD được thực hiện.
Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã thực hiện thương vụ mua lại lớn nhất năm 2025 khi mua lại sàn giao dịch phái sinh Deribit với giá 2,9 tỷ USD - đây là thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay trong ngành. Các thương vụ lớn khác bao gồm việc sàn giao dịch tiền điện tử Kraken mua lại nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai bán lẻ NinjaTrader với giá 1,5 tỷ USD, tập đoàn thanh toán Ripple mua lại công ty môi giới tiền điện tử Hidden Road với giá 1,25 tỷ USD.
Nhiều công ty tiền điện tử, bao gồm cả sàn giao dịch Gemini, nhà phát hành stablecoin Circle và sàn giao dịch Bullish đã tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay, tận dụng nhu cầu của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu tiền điện tử.
Theo PitchBook, có khoảng 14,6 tỷ USD đã được huy động từ 11 đợt IPO tiền điện tử trên toàn thế giới, cao hơn nhiều so với mức 310 triệu USD được huy động từ bốn đợt IPO trong lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2024.
Diego Ballon Ossio, đối tác tại Clifford Chance cho biết các tập đoàn tài chính truyền thống và các công ty tiền điện tử đã tích cực thực hiện các thương vụ trong năm nay. Động lực chính là việc mua lại doanh nghiệp sở hữu giấy phép hoạt động, qua đó đáp ứng các quy định quốc gia hoặc khu vực như khung pháp lý Quy định về thị trường tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu (EU) ban hành năm 2023, và xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn sang năm 2026.
“Những bên tham gia trong lĩnh vực tài chính truyền thống nhận ra rằng loại tài sản này sẽ tồn tại lâu dài và họ cần đưa hoạt động kinh doanh của mình vào đó…vì vậy họ chỉ cần thực hiện mua lại”, ông cho biết.
Đặc biệt, stablecoin đã bùng nổ và trở nên phổ biến vào năm 2025, và nhu cầu đối với các công ty phát hành stablecoin dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm tới, khi các quy định quan trọng của Mỹ về lĩnh vực này có hiệu lực, cùng với các quy định mới ở Anh.
Theo ông Charles Kerrigan, đã có những làn sóng đầu tư lớn trong năm này và nhiều khả năng các công ty sẽ phải chi rất nhiều tiền để tuân thủ các cơ chế cấp phép mới trong năm tới, bao gồm cả thông qua các thương vụ mua lại.