“Thật không thể tin được khi những hoạt động mà chúng ta đang chứng kiến ở châu Á”, Sjoerd Leenart, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của JPMorgan cho biết và nhấn mạnh một phần đáng kể các thương vụ IPO trong năm ngoái đến từ khu vực này.
Theo dữ liệu từ EY, tổng giá trị huy động vốn qua các đợt IPO tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng hơn gấp đôi trong năm ngoái, với 7 trong số 10 thương vụ IPO lớn nhất toàn cầu diễn ra tại khu vực này.
“Chúng tôi thấy hoạt động này không chỉ diễn ra trên thị trường M&A…, mà còn cả ở thị trường chứng khoán, và thực tế là nó khá phổ biến”, ông Leenart cho biết.
Dòng vốn mạnh mẽ đổ vào đầu năm nay tiếp nối một năm 2025 đầy khởi sắc, khi một số chỉ số chứng khoán châu Á hoạt động tốt hơn so với thị trường Mỹ.
Chỉ số MSCI AC châu Á Thái Bình Dương đã tăng hơn 25% trong năm 2025. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc cũng đã đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây.
Theo dữ liệu từ Goldman Sachs, dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường Hàn Quốc rất khả quan, với các quỹ tương hỗ tập trung vào Hàn Quốc ghi nhận khoảng 1,3 tỷ USD dòng vốn ròng trong năm nay tính đến giữa tháng 1.
Tương tự, khối lượng giao dịch hàng ngày trên các sàn chứng khoán Thượng Hải, Thâm Quyến và Bắc Kinh của Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục trong tháng này, khiến các cơ quan quản lý phải siết chặt quy định về cho vay ký quỹ.
Theo một nghiên cứu gần đây của EY, khu vực châu Á Thái Bình Dương đã trở thành khu vực dẫn đầu thế giới về giá trị huy động vốn qua IPO trong năm 2025. Tổng giá trị IPO tại khu vực này đã tăng 106% so với năm 2024, trong đó Ấn Độ tiếp tục giữ vị trí số một toàn cầu về số lượng thương vụ niêm yết.
“Trung Quốc đã đóng góp một phần lớn vào kết quả này. Thật tuyệt vời khi thấy niềm tin thị trường đang quay trở lại… Tôi cho rằng xu hướng tích cực từ năm 2025 có khả năng sẽ tiếp tục trong năm 2026. Trung Quốc đang làm mọi thứ để tiếp tục kích thích nền kinh tế, và đó là điều mà mọi người đang đặt cược”, ông Leenart cho biết.
Sự quan tâm mới đối với châu Á xuất hiện khi các nhà đầu tư đánh giá lại cách thức hoạt động của các doanh nghiệp và thị trường trong bối cảnh bất ổn địa chính trị dai dẳng.
Kevin Sneader, Chủ tịch Goldman Sachs khu vực châu Á Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) cho biết, các thị trường đã trở nên thành thạo hơn trong việc hoạt động xuyên suốt sự biến động thay vì chờ đợi nó qua đi.
“Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc rất được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm… Có thể nói rằng, hiện đang có sự quan tâm trở lại mạnh mẽ đối với châu Á và Trung Quốc. Một phần đến từ khả năng phục hồi và sự phát triển ấn tượng của công nghệ ở khu vực này”, ông cho biết thêm.
Theo dữ liệu từ Yuanta Securities, các công ty công nghệ Samsung Electronics và SK Hynix hiện chiếm hơn 30% toàn bộ chỉ số Kospi. Trong đó, SK Hynix đã tăng tới 274% trong năm 2025, và tiếp tục tăng thêm 20% từ đầu năm nay, Samsung Electronics cũng tăng mạnh 125% trong năm ngoái và đã tăng thêm 30% kể từ đầu năm.
Trong khi đó, Goldman Sachs dự báo cổ phiếu Trung Quốc sẽ tăng khoảng 20% trong năm nay. Ngân hàng này cũng nâng mục tiêu 12 tháng cho chỉ số TAIEX của Đài Loan (Trung Quốc) từ 32.400 lên 34.600 điểm, tương ứng mức tăng tiềm năng khoảng 8%. Nguyên nhân là do tăng trưởng lợi nhuận vượt kỳ vọng, khi nhu cầu về AI thúc đẩy triển vọng và kế hoạch đầu tư của TSMC - công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới.