Thị trường tài chính 24h: Phiên giao dịch đáng nhớ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index leo lên mức đỉnh mới; Nợ xấu ngân hàng chưa quá... xấu!; Cơ hội khi doanh nghiệp gỗ phục hồi sản xuất; Dòng tiền"sục" UPCoM; Cuộc khủng hoảng năng lượng giúp một quốc gia giàu có trở nên giàu có hơn...là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Thị trường tài chính 24h: Phiên giao dịch đáng nhớ

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi mở cửa sáng nay ngày 27/10 không đổi so với cuối ngày hôm qua. Vào cuối giờ chiều nay, giá vàng SJC tại Hà Nội đã tăng 100.000 đồng/lượng, hiện niêm yết tại mức 58,00 – 58,72 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên đêm qua tại Mỹ giảm 14,2 USD xuống 1.793,2 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng giảm về quanh 1.785 USD/ounce và giằng co nhẹ cho đến cuối giờ chiều.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 93,96 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 27/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.131 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 22.655 – 22.855 đồng/USD.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 1,14 USD (-1,35%), xuống 83,51 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,92 USD (-1,06%), xuống 85,48 USD/thùng.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm về gần 60.00 USD, thì sang ngày hôm nay đã tiếp tục giảm sâu và xuống quanh 58.000 USD/BTC vào cuối ngày.

Chứng khoán trong nước

Phiên giao dịch đáng nhớ, VN-Index leo lên mức kỷ lục mới

Ngày 2/7, cách đây gần 4 tháng VN-Index đã thiết lập kỷ lục lịch sử về độ cao với 1.422,89 điểm, tuy nhiên kết phiên chỉ ở mức 1.420,27 điểm.

Ngày hôm nay 27/10, VN-Index đã vượt qua ngưỡng này sau chuỗi phục hồi khá gian nan kể từ vùng đáy 1.243 điểm của phiên 19/7.

Kết phiên, VN-Index 1.423,02 điểm, và phiên giao dịch ngày hôm nay cần phải được ghi nhớ.

Câu chuyện của thị trường phiên hôm nay có lẽ là sự hội tụ của nhiều yếu tố, đầu tiên và quan trọng nhất là kỳ vọng phục hồi kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 4 sau quý 3 chịu ảnh hưởng của giãn cách.

Tiếp theo đó là độ nén của chính thị trường sau hơn 2 tuần giao dịch tích lũy, đi ngang dưới ngưỡng 1.400 điểm, khi độ nén được giải tỏa thì thị trường bật tăng mạnh mẽ.

Nhưng trên tất cả vẫn là yếu tố nền tảng của thị trường đó là lãi suất thấp.

Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 21,66 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng 991,4 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 27/10: VN-Index tăng 31,39 điểm (+2,26%), lên 1.423,02 điểm; HNX-Index tăng 6,56 điểm (+1,65%), lên 404,37 điểm; UPCoM-Index tăng 0,79 điểm (+0,78%), lên 102,67 điểm

Chứng khoán Mỹ

Phố Wall tăng ổn định trong phiên ngày thứ Ba (26/10) khi các công ty lớn tiếp tục đạt được kết quả kinh doanh quý III tích cực song các chỉ số chính đóng cửa rút khỏi mức đỉnh với một số cổ phiếu công nghệ suy yếu.

Cổ phiếu Facebook giảm 3,92%, là lực cản lớn nhất đối với S&P 500 và Nasdaq, sau khi gã khổng lồ công nghệ này cảnh báo rằng, những thay đổi mới trong quy định về quyền riêng tư của Apple sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, thị trường vẫn nhận được động lực từ những tên tuổi khác. Nvidia Corp tăng 6,70%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục, trong khi Amazon.com tăng 1,68% và Apple tăng 0,46%.

Microsoft Corp tăng 1,29% trong khi Alphabet, công ty mẹ của Google giảm 0,24% trước khi công bố báo cáo quý III. Twitter, Advanced Micro Devices và Robinhood cũng công bố báo cáo sau phiên ngày thứ Ba.

Kết thúc phiên 26/10, chỉ số Dow Jones tăng 15,73 điểm (+0,04%), lên 35.756,88 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 8,31 điểm (+0,18%), lên 4.574,79 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 9,01 điểm (+0,6%), lên 15.235,72 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm nhẹ, khi kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp đã hỗ trợ mạnh, bù đắp cho sự thận trọng cao trước cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,03% xuống 29.098,24 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,23% xuống 2.013,81 điểm.

Cổ phiếu Shinko Electric Industries dẫn đầu khi tăng 14,9%, theo sau là mức tăng 12,4% của nhà sản xuất linh kiện điện tử Maruwa, sau khi cả hai đều gây ấn tượng với kết quả kinh doanh quý vừa qua.

Các cổ phiếu khác như Shimano tăng 8,2%, Nitto Denko tăng 7,3% và Hitachi Construction tăng 7,1%, cũng nhờ lợi nhuận tăng mạnh.

Sở giao dịch chứng khoán Tokyo có thông báo quan trọng rằng, đang tìm cách kéo dài thời gian giao dịch thêm nửa giờ vào nửa cuối năm 2024.

Chứng khoán Trung Quốc giảm, dẫn đầu bởi cổ phiếu các công ty khai thác than sau động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm giải quyết tình trạng giá tăng vọt gần đây.

Đóng cửa, Shanghai Composite mất 0,98% xuống 3.562,31 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 1,31% xuống 4.898,16 điểm điểm.

Chỉ số phụ ngành than và chỉ số năng lượng lần lượt giảm 4,2% và 3,2%, sau khi Trung Quốc cho biết họ sẽ tiến hành việc “làm sạch và chấn chỉnh” các bãi chứa than ở một số khu vực sản xuất than và cấm các bãi chứa mà không có sự chấp thuận của chính quyền.

Chứng khoán Hồng Kông giảm, do các công ty công nghệ và chăm sóc sức khỏe kéo lùi.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 1,57% xuống 25.628,74 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 1,79% xuống 9,093,80 điểm.

Các chỉ số công nghệ và chăm sóc sức khỏe gây thiệt hại lớn nhất cho thị trường khi cùng giảm khoảng 3%.

Các gã khổng lồ công nghệ như Alibaba Group, Meituan, Tencent Holdings đều giảm từ 3% đến 5%.

Chỉ số phụ ngành năng lượng giảm hơn 2% do cổ phiếu của các công ty khai thác than lao dốc.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm, khi giới đầu tư chốt lời sau khi khi thị trường tăng hai phiên gần nhất và sự thận trọng trước khi Samsung Electronics công bố kết quả kinh doanh vào thứ Năm.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI giảm 0,77% xuống 3.025,49 điểm, sau khi tăng 1,43% trong hai phiên gần nhất.

Kết thúc phiên 27/10: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 7,77 điểm (-0,03%), xuống 29.098,24 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 35,33 điểm (-0,98%), xuống 3.562,41 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 409,53 điểm (-1,57%), xuống 25.628,74 điểm. Chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc giảm 23,59 điểm (-0,77%), xuống 3.025,49 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Nợ xấu ngân hàng chưa quá... xấu!

Khi cơ quan quản lý và giới phân tích liên tục cảnh báo về nợ xấu thì báo cáo quý III các ngân hàng cho thấy tình hình chưa đến mức bi quan..>> Chi tiết

- Cơ hội khi doanh nghiệp gỗ phục hồi sản xuất

Cổ phiếu doanh nghiệp chế biến gỗ thu hút sự quan tâm trở lại khi dịch bệnh dần được kiểm soát, các nhà máy phục hồi công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường..>> Chi tiết

- Dòng tiền "sục" UPCoM

Các số liệu cho thấy, dòng tiền đã “đào mỏ UPCoM” và không ít nhà đầu tư “đào được vàng”, trong tổng số hơn 900 cổ phiếu trên sàn..>> Chi tiết

- Cuộc khủng hoảng năng lượng giúp một quốc gia giàu có trở nên giàu có hơn

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu và giá khí đốt tự nhiên tăng vọt đang mang lại lợi ích cho Na Uy vốn đã là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,209.52 0.0 0.0% 0 tỷ
HNX 226.82 0.0 0.0% 1,394 tỷ
UPCOM 88.76 0.0 0.0% 447 tỷ